Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

19/12/2018 | 09:04 GMT+7

Những ngày qua, ngành quân sự và một số đơn vị, địa phương huyện Châu Thành A có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực để chào mừng Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018). 

Chiến sĩ bên công trình nhà ở dành cho lực lượng dân quân cơ động ở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành A.

Nổi bật là Ban Chỉ huy Quân sự huyện vừa xây xong căn nhà dành cho lực lượng dân quân cơ động để nghỉ khi tham gia huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu với trên 200 triệu đồng từ kinh phí tăng gia sản xuất, phúc lợi của đơn vị.

Trước đây, mỗi khi huấn luyện hay trực sẵn sàng chiến đấu, lực lượng dân quân cơ động các xã, thị trấn nghỉ tạm trong ngôi nhà nằm trong khuôn viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện nhưng đã xuống cấp.

Nhằm tạo điều kiện cho lực lượng được nghỉ ngơi thoải mái, tháng 6 năm nay, đơn vị triển khai xây dựng nhà mới - công trình chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Hiểu được tầm quan trọng của công trình nên đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ.

Ông Nguyễn Văn Cần, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Bảy Ngàn, cho biết: “Nghỉ tại đây, chiến sĩ sẽ nhớ đến ý nghĩa của công trình và sẽ ra sức thi đua, học tập, nghiên cứu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Cùng với đó, nhiều ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành A còn phối hợp với ngành chức năng, địa phương quét dọn, sơn mới lại khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ Tầm Vu để ngày 22-12 huyện sẽ tổ chức viếng. Việc quét dọn khuôn viên Nghĩa trang Tầm Vu như thế được Ban Chỉ huy Quân sự huyện thực hiện hàng tháng từ nhiều năm qua như một lời tri ân đến các anh hùng liệt sĩ.

Nằm trong chuỗi hoạt động 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Ban Chỉ huy Quân sự huyện còn tổ chức họp mặt, giao lưu văn nghệ, bóng chuyền; tặng quà cho lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện qua các thời kỳ, cử lực lượng tham gia Hội trại “Tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu 9 - Tiếp bước quân hành” tại Khu Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ, ở xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp.

Nhân ngày kỷ niệm này, đơn vị còn tặng 2 căn nhà tình đồng đội cho dân quân cơ động trên địa bàn huyện, tổng trị giá 86 triệu đồng.

Trong khi đó, nhiều đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện cũng tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm ngày 22-12. Đáng chú ý là tổ chức tọa đàm nói về truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh, huyện; tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự đến thanh niên và gia đình có con em trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ năm 2019…

“Các hoạt động trên, nhằm giáo dục cán bộ, chiến sĩ, thanh niên không ngừng nâng cao cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; ra sức rèn luyện bản lĩnh chính trị và trình độ quân sự; không ngại gian khổ, vượt qua khó khăn trong mọi hoàn cảnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ”, thiếu tá Nguyễn Hiền Tú, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành A, cho biết.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>