Nhiều kết quả sau hơn một tuần cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

28/11/2022 | 09:27 GMT+7

Sau hơn một tuần thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an thành phố Vị Thanh gặt hái nhiều kết quả, góp phần ổn định địa bàn.

Đối tượng Võ Nhựt Hào tại cơ quan công an.

Theo đó, lực lượng Công an thành phố triệt phá 4 điểm tệ nạn xã hội, bắt 24 đối tượng, tang vật thu được là 3 con gà, 28 bộ bài các loại, 3 tờ giấy ghi nhiều lô đề, 18 điện thoại di động và trên 30 triệu đồng. Trong số này, có vụ thu hút nhiều đối tượng tham gia, mang tính nhất thời, bộc phát, nhanh gọn nhưng vẫn bị lực lượng triệt phá.

Cụ thể, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 16-11, tại phần đất trống của một người dân ở khu vực 1, phường III, Công an thành phố bắt quả tang vụ đá gà ăn thua bằng tiền, gồm 13 đối tượng có liên quan. Tang vật thu giữ tại hiện trường là 3 con gà trống, 2 cặp cựa, 1 cây cân, 2 vỏ xách đệm, 4 cuộn băng keo, 15 điện thoại di động các loại và 8,6 triệu đồng.

“Vụ này, các đối tượng không lên kế hoạch tổ chức điểm đá gà cụ thể mà cáp kèo nhau rồi thấy khu vực nào có đất trống thì tiến hành đá. Nhưng với sự bám sát đối tượng, địa bàn, lực lượng công an vẫn phát hiện, triệt phá”, một trinh sát cho biết.

Ngoài vụ này, lực lượng công an còn bắt được 2 đối tượng giết người sau gần 2 giờ gây án. Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 21-11, Đoàn Trần Lâm Đỉnh, sinh ngày 12-11-2006, ngụ ấp 6, xã Vị Tân, cùng 5 người bạn đến ngồi ăn chả cá viên chiên tại xe chả cá bán cạnh bờ kè kênh xáng Xà No, thuộc đường Trần Hưng Đạo, khu vực 1, phường I.

Lát sau, Nguyễn Hữu Huy, sinh ngày 18-11-2006, ngụ khu vực 4, phường III, thành phố Vị Thanh, đến mua chả cá. Trong lúc đợi lấy thức ăn, Huy và Đỉnh xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi qua lại. Sau đó, Đỉnh đi đến xe chả cá lấy 1 cây kéo rượt Huy nên Huy lên xe bỏ chạy.

Khoảng 5 phút sau, Huy điều khiển xe gắn máy chở theo Võ Nhựt Hào, sinh ngày 28-8-2005, ngụ khu vực 2, phường VII, thành phố Vị Thanh, đến chỗ bờ kè tìm đánh Đỉnh. Đến nơi, Huy cầm ống tuýp sắt, Hào cầm dao Thái Lan xông vào đánh nhóm của Đỉnh. Trong lúc hai bên xô xát, Hào cầm dao đâm vào cổ Đỉnh, sau đó Huy và Hào lên xe bỏ chạy, Đỉnh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu, nhưng tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng Công an thành phố xuống hiện trường xác minh, điều tra vụ việc. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng manh động, liều lĩnh nên Công an thành phố phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng truy bắt đối tượng gây án. Đến khoảng 1 giờ ngày 22-11, lực lượng đã bắt được 2 đối tượng trên.

Theo Công an thành phố Vị Thanh, cả nạn nhân và đối tượng gây án đều dưới 18 tuổi, bỏ học sớm, không có việc làm ổn định, thiếu sự quan tâm, giáo dục từ gia đình, thường xuyên giao lưu với đối tượng có tiền án, tiền sự, có tính bốc đồng, thiếu kiềm chế trong cư xử, giao tiếp.

Bên cạnh đó, để phòng ngừa tội phạm ma túy, lực lượng Công an thành phố còn test 12 đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả, 8 đối tượng dương tính, đã hoàn thành hồ sơ áp dụng Nghị định 160 với 1 đối tượng, Nghị định 105 với 1 đối tượng, số còn lại đang củng cố hồ sơ để xử lý.

Cũng theo Công an thành phố, để đạt được kết quả trên thì có nhiều nguyên nhân. Trước hết là trong thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của Giám đốc Công an tỉnh, Công an thành phố xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện, sau đó phân công nhiệm vụ, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đội, công an xã, phường.

Chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tiếp tục thực hiện hiệu quả các chuyên đề công tác gắn với thực hiện cao điểm, trong đó chú trọng tăng cường quản lý cư trú, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là các loại tội phạm có xu hướng gia tăng vào dịp cuối năm như trộm cắp tài sản, ma túy, đánh bạc và các hành vi vi phạm về buôn lậu, thực phẩm bẩn.

“Sau khi ra quân thực hiện cao điểm, cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kế hoạch đề ra, nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực thi công vụ, bám sát địa bàn, đối tượng để phát hiện những vi phạm mà triệt phá”, trung tá Trần Minh Đức, Phó trưởng Công an thành phố Vị Thanh, cho biết.

Đối tượng Nguyễn Hữu Huy tại cơ quan công an.

Ngoài ra, đơn vị còn tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương vận động Nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm và phối hợp với lực lượng công an bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an thành phố nhận định, tình hình tội phạm từ nay đến trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 còn diễn biến phức tạp, nhất là hoạt động của tội phạm kinh tế; ma túy; mua bán, vận chuyển hàng lậu; trộm cắp tài sản; gây rối trật tự công cộng; đánh bạc; vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc…

“Tới đây, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an phường, xã đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn; chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các vụ việc xảy ra ngay từ cơ sở; thường xuyên tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật”, trung tá Đức cho biết thêm.

Với những chiến công sau hơn một tuần ra quân, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố được đảm bảo, thế trận an ninh nhân dân ngày càng được giữ vững, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương, được các cấp và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>