Nhiều kết quả về huấn luyện

21/03/2018 | 07:47 GMT+7

Những ngày qua, mặc cho nắng nóng nhưng không khí huấn luyện dân quân cơ động trong tỉnh hết sức nghiêm túc.

Đợt này, huyện Vị Thủy có 4 đơn vị tham gia huấn luyện là xã Vĩnh Trung, Vị Thắng, Vĩnh Tường, Trung đội cơ động huyện và chọn ấp 8, xã Vị Trung làm nơi tổ chức huấn luyện.

Chiến sĩ tập quỳ bắn.

Thường trực Ban Chỉ đạo huấn luyện huyện đã phối hợp với ngành chức năng, địa phương chọn nơi huấn luyện thoáng mát; trong khoảng 13 giờ đến 14 giờ, cán bộ huấn luyện cho chiến sĩ ôn lại bài, sau đó tổ chức huấn luyện theo chương trình. “Thời gian trên trời nắng rất nóng, nếu tổ chức huấn luyện không khéo sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ. Sau giờ đó, chúng tôi tăng cường huấn luyện cho kịp tiến độ”, thượng tá Nguyễn Thanh Cần, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vị Thủy, giải thích.

Bên cạnh đó, Thường trực Ban Chỉ đạo huấn luyện huyện còn tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện Vị Thủy chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện bố trí, sắp xếp cán bộ y tế trực tiếp xuống nơi huấn luyện, chuẩn bị cơ số thuốc phù hợp để chữa trị kịp thời những trường hợp say nắng...

Còn thành phố Vị Thanh chọn ấp Thạnh Phú, xã Hỏa Lựu để làm nơi tổ chức huấn luyện 4 đơn vị: phường III, xã Hỏa Tiến, Hỏa Lựu và Trung đội nam thành phố.

Theo đại úy Ngô Minh Tuấn, Trợ lý Dân quân tự vệ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vị Thanh, thời điểm này, đơn vị còn gặp khó là gia đình một số chiến sĩ bước vào thu hoạch lúa Đông xuân nên chưa toàn tâm cho việc huấn luyện, thế nhưng, cán bộ đơn vị đã vận động, giải thích, tuyên truyền nên các chiến sĩ đã hăng say và quyết tâm rất cao trong huấn luyện.

Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ, chiến sĩ tham gia huấn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ, lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Vị Thanh cùng với ban, ngành, địa phương tổ chức đoàn đến thăm, động viên và tặng quà cho từng đơn vị; một số đoàn thể còn tổ chức giao lưu văn nghệ, hái hoa dân chủ… “Từ sự động viên, thăm hỏi đó là nguồn cổ vũ, động viên rất lớn để chúng tôi vượt qua khó khăn, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, đại úy Tuấn cho biết thêm.

Chương trình, nội dung huấn luyện năm nay có nhiều điểm mới. Cụ thể như về bắn súng tiểu liên, đối với lực lượng mới kết nạp thì 1 tư thế, còn năm thứ 2, 3, 4 huấn luyện 3 tư thế; về ném lựu đạn, đối với lực lượng mới kết nạp thì ném trúng mục tiêu, còn dân quân cơ động năm thứ 2, 3, 4 huấn luyện ném ở góc khuất, góc tường, đô thị… Sau hơn một tuần tham gia huấn luyện, phần lớn chiến sĩ của huyện Vị Thủy đã nắm chắc nội dung, tư thế, động tác...

Chiến sĩ Võ Văn Tuấn Anh, ở xã Vĩnh Trung, cho biết: “Lúc đầu tham gia tập bài bắn súng với 3 tư thế, tôi có phần lọng cọng, nhưng được cán bộ chỉ dẫn nhiệt tình nên giờ đã thuần thục”.

Theo thượng tá Cần, để có kết quả đó, sau mỗi bài giảng, cán bộ hướng dẫn kiểm tra một chiến sĩ ngẫu nhiên, đồng thời tạo điều kiện thực hành. Trên cơ sở đó nhằm hướng dẫn những động tác, tư thế chưa nhuyễn, tuyên dương chiến sĩ nắm chắc bài giảng.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, để chất lượng huấn luyện đạt kết quả tốt nhất, các đơn vị chuẩn bị rất kỹ giáo án, mô hình học cụ, đồ dùng huấn luyện, đặc biệt chú trọng thực hành. Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh còn tổ chức tập huấn cho các cán bộ giảng dạy ở các huyện, thị xã, thành phố; kiểm tra việc huấn luyện của các đơn vị nhằm chấn chỉnh kịp thời những hạn chế nếu gặp phải.

“Năm nay chúng tôi tiếp tục phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra, nhất là chất lượng”, đại tá Nguyễn Văn Vững, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nhấn mạnh.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>