Nhiều thành tích trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

27/02/2019 | 08:38 GMT+7

Nhờ đẩy mạnh thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp trong tấn công trấn áp các loại tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019 (từ 16-11-2018 đến ngày 15-2-2019) nên tình hình an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã Ngã Bảy ổn định.

Công an thị xã Ngã Bảy lấy lời khai vụ án cố ý gây thương tích dẫn đến chết người trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Thượng tá Nguyễn Việt Trung, Phó trưởng Công an thị xã Ngã Bảy, thông tin, trong 18 chỉ tiêu thực hiện đợt cao điểm này, đơn vị có 16 chỉ tiêu đạt và vượt, còn 2 chỉ tiêu không đạt do nhiều nguyên nhân khách quan. Nhưng nhìn chung, tình hình ANTT trên địa bàn ổn định, người dân yên tâm vui xuân đón tết.

Một trong những cách làm nổi bật của đơn vị là tăng số ca tuần tra vũ trang trên địa bàn so thời gian liền kề trước đó. Đợt này, đơn vị tổ chức trên 650 cuộc tuần tra vũ trang, tăng gần 100 cuộc, giải tán 11 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya gây mất ANTT; nhắc nhở trên 60 quán cà phê, quán nhậu bán quá giờ quy định.

Đã phối hợp với ngành chức năng, địa phương nắm danh sách những đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật, tiền án, tiền sự để gọi hỏi, giáo dục, răn đe. “Chúng tôi còn theo dõi hoạt động, đi lại của các đối tượng trên để có biện pháp trấn áp, can thiệp kịp thời”, đại úy Nguyễn Quốc Dũ, Phó Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an thị xã Ngã Bảy, cho biết.

Đợt này, đơn vị triệt phá 27 vụ liên quan đến trật tự an toàn xã hội, 2 vụ ma túy… Theo đó, qua nhiều ngày phối hợp với ngành chức năng, địa phương và theo dõi, ngày 18-2, tại phường Ngã Bảy, Công an thị xã bắt quả tang Đoàn Hiếu Hậu, sinh năm 1986, ở ấp Đông Hải, xã Đông Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, vận chuyển, tàng trữ trái phép 48 bịch nilon nghi là ma túy.

Tại cơ quan chức năng, Hậu khai nhận đang vận chuyển số ma túy trên để bán cho một số con nghiện trên địa bàn. “Đây được xem là số lượng ma túy lớn nhất trong vài năm qua được Công an thị xã Ngã Bảy triệt phá trên địa bàn.

Ngoài ra, Công an thị xã Ngã Bảy còn phá nhanh vụ cố ý gây thương tích dẫn đến chết người vào trung tuần tháng 1. Theo đó, khoảng 2 giờ 50 phút ngày 12-1, Lê Văn Còn điều khiển xe mô tô chở phía sau là Lâm Tấn Đạt trên Quốc lộ 1, hướng từ tỉnh Sóc Trăng đi thành phố Cần Thơ. Đến khu vực 3, phường Ngã Bảy, bất ngờ bị 2 đối tượng không rõ lai lịch đi trên xe mô tô dùng hung khí chém anh Còn, làm anh và anh Đạt té xuống đường. Sau đó, 2 đối tượng trên tăng ga bỏ chạy hướng về tỉnh Sóc Trăng, anh Còn được đưa đến Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy điều trị, nhưng tử vong sau đó.

Qua 2 ngày phối hợp với ngành chức năng, Công an thị xã Ngã Bảy bắt được 2 đối tượng trên. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

Trong cao điểm này, Công an thị xã cũng bắt được 2 đối tượng bị truy nã. Đây là 2 tội phạm rất nguy hiểm bị Công an thị xã Ngã Bảy truy nã nhiều năm qua.

Theo lãnh đạo Công an thị xã Ngã Bảy, yếu tố quan trọng quyết định những chiến công trên là mỗi cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ vai trò, tầm quan trọng của cao điểm, do đó, nâng cao ý thức trong chấp hành nhiệm vụ, chủ động giờ giấc; từng đội còn tổ chức thi đua cao điểm nhằm đạt thành tích tốt nhất.

Theo dự báo, thời gian tới, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội sẽ diễn biến phức tạp, tội phạm có chiều hướng gia tăng là trộm cắp, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, xâm hại tình dục, mại dâm, đánh bạc, trật tự an toàn giao thông…

Trước tình hình trên, nhằm ngăn chặn, giảm các loại tội phạm, thượng tá Nguyễn Việt Trung cho biết sẽ phối hợp với ban, ngành, đoàn thể thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; quan tâm thông báo nhanh thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trong nội bộ lẫn quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp. Đồng thời, triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thường xuyên thu thập những thông tin của các đối tượng, địa bàn để kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn.

Đơn vị sẽ nâng cao năng lực quản lý nhà nước của cán bộ, chiến sĩ trong lĩnh vực an toàn giao thông; nâng cao ý thức, trách nhiệm của người thực thi công vụ; đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát giao thông với phương châm 4 tại chỗ… “Chúng tôi sẽ tập trung toàn lực trong các hoạt động, không lơ là, thờ ơ, chủ quan nhằm giúp an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn tiếp tục được giữ vững”, thượng tá Trung nhấn mạnh.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>