Phải hiệp đồng chặt chẽ hơn trong diễn tập

01/07/2019 | 15:01 GMT+7

(HGO) - Sau 2 ngày diễn tập khu vực phòng thủ (thử lần 2) năm 2019, cuối tuần qua, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức họp rút kinh nghiệm. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 9; ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; cùng Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tham dự.

 

Diễn tập thực binh Tiểu đoàn bộ binh đánh địch đổ bộ đường không.

 

Tại đây, thiếu tướng Nguyễn Hồng Hải đánh giá cao công tác chuẩn bị của tỉnh từ hệ thống văn kiện, từng vai diễn đến phần thực binh đều nhịp nhàng, sát tình hình thực tế địa phương. Ngoài ra, công tác hậu cần được tập thể, cá nhân chuẩn bị, thực hiện chu đáo…

 

Để diễn tập chính thức thành công, thiếu tướng Nguyễn Hồng Hải yêu cầu, ở phần xử lý tình huống A2, bộ phận thuyết minh cần nói rõ, cụ thể hơn từng hành động của ta để người xem được rõ; trong vận hành cơ chế, một vài vai diễn cần nói rõ số liệu, hành động của ngành mình khi chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng…

 

Diễn tập thực binh Tiểu đoàn bộ binh đánh địch đổ bộ đường không.

 

Cũng tại cuộc họp, ông Lữ Văn Hùng yêu cầu sở, ban, ngành tiếp thu đóng góp trên, đồng thời phải nhanh chóng bổ sung, chỉnh sửa. Từ nay đến ngày diễn tập chính thức không còn nhiều, do đó mỗi tập thể, cá nhân nghiêm túc xem lại nhiệm vụ của mình đã được phân công để tự điều chỉnh. Các bộ phận cần hiệp đồng chặt chẽ với nhau, đúng giờ giấc, an toàn, chu đáo.

 

Tin, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>