Phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ

23/12/2019 | 07:57 GMT+7

Hiện lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) tỉnh đạt 1,75% so dân số, trong đó đảng viên chiếm 23,16%. Đây là lực lượng quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Vì vậy, thời gian qua, công tác phát triển đảng luôn được các cấp ủy chú trọng.

DQTV tỉnh luôn có ý thức chính trị cao về học tập, rèn luyện và bảo vệ quê hương.

Phường III, thành phố Vị Thanh là địa phương có lực lượng thanh niên tham gia nhiệm vụ DQTV khá đông. Để thực hiện tốt hơn việc bảo vệ cơ sở, Chi bộ Quân sự phường đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy về công tác phát triển đảng viên trong lực lượng.

Theo ông Nguyễn Văn Tới, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường III, để công tác phát triển đảng trong lực lượng có chất lượng, giới thiệu người nào chắc người đó, các đảng viên được phân công luôn bám sát nguồn, tích cực giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp đối tượng nhận thức rõ vị trí, vai trò của đảng viên.

Với cách làm trên, trung bình mỗi năm, Chi bộ Quân sự phường có 2 cán bộ, chiến sĩ DQTV được kết nạp vào Đảng. Sau đó, nhiều đảng viên mới phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu của mình.

Điển hình là Bùi Chí Linh, ở khu vực 4. Năm 2015, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, Linh tham gia vào lực lượng DQTV phường. Nhờ tích cực trong công tác, năm 2017, Linh được kết nạp vào Đảng.

“Trở thành đảng viên, tôi thấy mình phải có trách nhiệm hơn trong mọi nhiệm vụ, nhất là tích cực huấn luyện, giúp dân, tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương”, Linh nói.

Thiếu tá Nguyễn Phú Hân, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, cho biết: “Hàng năm, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố rất chủ động phối hợp với ngành chức năng tham mưu cho cấp trên về giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cụ thể cho từng xã, phường và địa phương luôn chú trọng bồi dưỡng nguồn. Bên cạnh đó là rà soát, tổ chức biên chế, xây dựng lực lượng DQTV đúng tỷ lệ % so với dân số theo chỉ tiêu trên giao”.

Các xã, phường ở thành phố còn tổ chức tốt đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi tham gia DQTV, tuyển chọn những người có lý lịch chính trị rõ ràng, trình độ văn hóa, đảm bảo sức khỏe để tham gia vào đội ngũ dân quân… Từ cách làm chặt chẽ đó, đến nay, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV thành phố đạt trên 20%, 9/9 chi bộ quân sự xã, phường đều có chi ủy.

Nhiều huyện, thị xã trong tỉnh cũng có những cách làm hay, sáng tạo để thực hiện hiệu quả công tác phát triển đảng trong lực lượng DQTV.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng với chăm lo, củng cố, xây dựng lực lượng DQTV theo hướng vững mạnh, rộng khắp, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn chăm lo, thực hiện tốt công tác phát triển đảng. Đến nay, tỷ lệ đảng viên trong DQTV toàn tỉnh đạt 23,16%.

Hiện 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh có chi bộ quân sự, nhờ vậy, sự lãnh đạo của Đảng đối với DQTV luôn được tăng cường toàn diện, góp phần xây dựng thực lực chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh; số chi, đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh năm sau cao hơn năm trước.

Hơn hết, phần lớn đảng viên trong lực lượng DQTV là những hạt nhân nòng cốt luôn ý thức, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ nên rất tiên phong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đặc biệt là giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Theo đại tá Bùi Thanh Cà, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, để công tác phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV ngày càng hiệu quả, thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ phối hợp với ngành, địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về Luật DQTV; tăng cường phối hợp và chỉ đạo làm tốt công tác phát triển đảng trong lực lượng này...

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>