Sẵn sàng huấn luyện

01/03/2019 | 08:49 GMT+7

Nâng cao nhận thức chính trị, nhuần nhuyễn về quân sự là những nhiệm vụ then chốt mà Trung đoàn Bộ binh 114 đặt ra trong huấn luyện tân binh năm nay.

Cán bộ Trung đoàn Bộ binh 114 sửa chữa, làm mới mô hình học cụ để tạo điều kiện tốt nhất cho tân binh học tập, huấn luyện.

Theo lãnh đạo Trung đoàn Bộ binh 114, trong đợt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm nay, đơn vị tiếp nhận 55 tân binh đến từ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, huấn luyện, đơn vị đã ổn định khung huấn luyện; tập huấn nội dung về giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự và phương pháp tổ chức huấn luyện; thống nhất nội dung bài giảng.

 “Chúng tôi còn yêu cầu đội ngũ cán bộ huấn luyện phải gần gũi, thật sự sâu sát với chiến sĩ, tạo điều kiện để họ nhanh chóng làm quen, thích nghi môi trường quân đội và thực hiện đúng nội dung, nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, còn điều chỉnh, sắp xếp đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm, trình độ, năng lực để quản lý, huấn luyện đạt hiệu quả, chất lượng”, đại úy Phan Văn Ngọc Linh, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Huấn luyện Trung đoàn Bộ binh 114, cho biết.

Cũng theo đại úy Linh, công tác chuẩn bị tiếp nhận tân binh là khâu rất quan trọng, bởi nếu không làm tốt ngay từ đầu sẽ ảnh hưởng đến tư tưởng, đời sống của họ trong huấn luyện. Do đó, đơn vị thực hiện tốt việc nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng cũng như hoàn cảnh gia đình của từng người để kịp thời giúp tân binh yên tâm công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ trên giao.

Đơn vị còn chỉ đạo chi đoàn lập kế hoạch, xây dựng chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, giao lưu, tọa đàm… để tạo không khí sôi nổi ngay từ những ngày đầu chiến sĩ mới bước chân vào đơn vị.

Theo lãnh đạo Trung đoàn Bộ binh 114, thuận lợi hiện nay là đơn vị đã xây dựng xong nơi ăn, ở, hội trường, khu thể thao, vui chơi giải trí đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt, học tập cho bộ đội. Đã làm mới, sửa chữa nhiều mô hình học cụ, đồ dùng huấn luyện; bảo đảm đầy đủ các loại báo, tạp chí nhằm phục vụ tốt nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội trong những ngày nghỉ và giờ nghỉ…

Tiếp nhận tân binh được một tuần, mấy ngày qua, cán bộ, chiến sĩ trung đoàn thường xuyên quan tâm thăm hỏi, chia sẻ, tạo điều kiện tốt nhất để tân binh thoải mái, tự tin tại đơn vị.

Tân binh Nguyễn Thanh Long, ở thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, cho biết: “Vào đây được một tuần, tuy xa lạ nhưng cán bộ ở đây rất gần gũi, quan tâm, thăm hỏi, giúp đỡ tôi rất nhiều; tân binh thì hòa đồng, vui vẻ. Do đó, tôi đỡ nhớ nhà, đặc biệt rất tự tin bước vào huấn luyện”.

Thượng tá Lê Xuân Điền, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh 114, cho biết: “Đơn vị đã nỗ lực rất cao để làm tốt công tác huấn luyện chiến sĩ mới. Sau khi ổn định tổ chức biên chế, trung đoàn sẽ tổ chức đêm sinh hoạt, tạo không khí ấm áp, thân thiện; đồng thời, nắm bắt tư tưởng, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và hoàn cảnh gia đình của mỗi tân binh. Qua đó, giúp anh em toàn tâm toàn ý bước vào 3 tháng quân trường”.

Với sự chuẩn bị chu đáo, quyết tâm cao, tin rằng mùa huấn luyện năm nay của Trung đoàn Bộ binh 114 sẽ đạt kết quả tốt nhất.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>