Say sưa huấn luyện

14/03/2023 | 19:03 GMT+7

Những năm gần đây, bên cạnh tăng cường phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, thành phố Vị Thanh còn đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng và nâng cao chất lượng tổng hợp lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Huấn luyện lực lượng DQTV bài 1 súng tiểu liên AR15.

Đến Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Vị Thanh vào một buổi sáng tháng 3, từ bên ngoài, phóng viên đã cảm nhận được không khí khẩn trương, hối hả trong công tác huấn luyện, nhất là nhiệm vụ huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ (DQTV).

Thượng tá Nguyễn Bá Phước, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố, thông tin: “Ngay sau khi Bộ CHQS tỉnh tổ chức ra quân huấn luyện, chúng tôi đã bắt tay ngay vào công tác huấn luyện. Để đạt kết quả cao, đơn vị đã chủ động làm tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố triển khai kế hoạch xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo hướng “vững mạnh, rộng khắp” và huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, bảo đảm hoàn thành tốt chỉ tiêu theo kế hoạch”.

Để nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, trước tiên, Ban CHQS thành phố chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ huấn luyện thông qua việc tập huấn cán bộ. Đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, huấn luyện quân sự tích cực nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, phương pháp sư phạm, kiến thức thực tiễn, kỹ năng truyền thụ. Các địa phương ban hành đầy đủ, đồng bộ hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, kế hoạch, sổ sách, giáo án, tích cực, chủ động chuẩn bị mô hình, học cụ, thao trường, bãi tập theo đúng nội dung, chương trình huấn luyện; đầu tư mua sắm trang phục 100% cùng nhiều phương tiện, công cụ hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hiếu, Phó Tham mưu trưởng Ban CHQS thành phố, cho biết thêm: “Trước khi tổ chức huấn luyện, các cơ quan chuyên môn đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị từ giáo án, bài giảng, thao trường, mô hình học cụ đến tập huấn giáo viên... Xác định trong huấn luyện, chú trọng vào thực hành, lấy thực hành làm chính để nâng cao trình độ tổng hợp cho từng cá nhân; cán bộ thường xuyên bám nắm địa bàn huấn luyện, kiểm tra, giám sát quá trình tập luyện, hướng dẫn trực tiếp những nội dung từ cơ bản đến những động tác khó...”.

Để tìm hiểu thêm, phóng viên đến cụm huấn luyện số 1, ở phường I. Tại điểm đến, mặt trời đã lên cao, không khí oi bức của nắng nóng đầu mùa bắt đầu gay gắt, tuy nhiên, việc huấn luyện vẫn diễn ra một cách nghiêm túc; các chiến sĩ “sao vuông” rất hăng say luyện tập với từng động tác kỹ, chiến thuật, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ với kết quả cao nhất.

Tại thao trường của đơn vị, đội ngũ huấn luyện bố trí thành đội hình gọn gàng, trật tự, tất cả đều chăm chú lắng nghe, tiếp thu nội dung về cách sử dụng vũ khí, khí tài, vật liệu thuốc nổ, các tư thế vận động trên chiến trường… Kết thúc nội dung được truyền đạt, dưới sự hướng dẫn của cán bộ các cấp, từng nhóm chiến sĩ thay phiên nhau thực hành những nội dung mới được học. Sau mỗi khẩu lệnh của chỉ huy, từng cá nhân, từng tổ phối hợp nhịp nhàng, vận dụng thuần thục các tư thế vận động trên chiến trường để tiếp cận, áp sát mục tiêu…

Chiến sĩ Phạm Đỗ Khương, ở xã Hỏa Lựu, chia sẻ: “Qua tham gia đợt huấn luyện này, tôi được trang bị kiến thức quốc phòng, quân sự địa phương và học được các kỹ năng thực hành bắn súng cơ bản. Tôi sẽ quyết tâm rèn luyện để sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Còn chiến sĩ Võ Trung Nguyên cho biết: “Sau khi nhận được lệnh gọi tập trung huấn luyện, tôi đã thu xếp công việc gia đình để tham gia huấn luyện theo đúng yêu cầu. Trong quá trình huấn luyện, tôi được tiếp thu những kiến thức về pháp luật, về quốc phòng, nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử biển, đảo Việt Nam, huấn luyện các kỹ, chiến thuật tác chiến... Sự quan tâm chu đáo của các cấp chỉ huy là động lực thôi thúc tôi và các chiến sĩ khác quyết tâm khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, luôn sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra”.

Trung tá Nguyễn Văn Liêm, cán bộ trực tiếp huấn luyện, cho biết thêm: “Với phương châm: “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, trong huấn luyện, chúng tôi luôn kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, lý thuyết kết hợp với thực hành, lấy thực hành làm chính, tạo cho lực lượng DQTV có bản lĩnh chính trị vững vàng, sử dụng thành thạo vũ khí trang bị, thực hành thành thạo các phương án tác chiến, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bằng các biện pháp đồng bộ, đến nay, nội dung huấn luyện lực lượng dân quân diễn ra đúng kế hoạch”.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hiếu, Chỉ huy cụm huấn luyện, cho biết: “Nhằm phát huy kết quả đạt được của năm trước, năm nay, Ban CHQS thành phố Vị Thanh tiếp tục tổ chức huấn luyện DQTV tại thao trường tập trung nên có những thuận lợi nhất định. Các nội dung về giáo dục chính trị, quân sự đều do cán bộ đơn vị tiến hành giảng dạy. Với đội ngũ cán bộ, giáo viên giàu kinh nghiệm, sau mỗi buổi lên lớp đều có sự góp ý, trao đổi giữa cán bộ đứng lớp với người chỉ huy, từ đó chất lượng huấn luyện ngày càng được nâng cao”.

Theo quan sát của phóng viên, quá trình huấn luyện, đơn vị đã thực hiện tốt phương châm lấy thực hành làm chính, chia nhỏ tập nhiều, luyện tập xoay vòng đã tăng số lần luyện tập của cá nhân và phân đội trong từng khoa mục, đây vừa là cách thuận lợi trong việc quản lý quân số và đánh giá chất lượng huấn luyện từng ngày. Quá trình tổ chức huấn luyện kết hợp học mới ôn cũ, liên hệ, vận dụng sát với yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của địa bàn. Việc kết hợp tốt giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, đặc biệt là lễ tiết tác phong, mang mặc và chấp hành quy định khi tham gia giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Trung tá Trần Minh Đức, Chính trị viên Ban CHQS thành phố, cho biết thêm: “Để kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong huấn luyện, phong trào thi đua cũng được phát động kịp thời, rộng khắp, sát với từng đối tượng. Nội dung thi đua với chủ đề “Học tập giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, đảm bảo an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, gắn với chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập tỉnh, 50 năm Chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch, 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh… Ban CHQS thành phố càng quyết tâm nâng chất lượng huấn luyện lên một tầm cao mới”.

Tìm hiểu sâu hơn, phóng viên được biết, những năm gần đây, lực lượng DQTV thành phố được xây dựng phát triển “Vững mạnh, rộng khắp”, với chủ trương “Đông về lượng, vững về chất, đúng pháp luật”, công tác này luôn được Đảng ủy, Ban CHQS thành phố chú trọng tổ chức thực hiện. Thường xuyên chỉ đạo các xã, phường, rà soát chặt chẽ việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, đăng ký quản lý, kết nạp DQTV mới, đề nghị chuyển ra đối với lực lượng hết tuổi theo quy định… Phân công cán bộ phụ trách xã, phường cần phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tuyển chọn, bổ sung lực lượng theo đúng quy định pháp luật; chú trọng các tiêu chuẩn về chất lượng, nhất là về chất lượng chính trị, trình độ học vấn… Phấn đấu năm 2023, công tác huấn luyện của LLVT thành phố 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% đạt khá, giỏi.

Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ; sự vào cuộc nghiêm túc của cả hệ thống chính trị của địa phương, công tác huấn luyện của LLVT thành phố đang diễn ra thuận lợi. Đây là nhân tố quan trọng trong nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nền quốc phòng, quân sự địa phương và xây dựng khu vực phòng thủ chung của tỉnh vững chắc.

 Bài, ảnh: TRUNG NGHĨA

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>