Sẽ chủ động hơn trong phòng, chống ma túy

06/06/2017 | 09:40 GMT+7

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 17 vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt 28 đối tượng, tăng 11 vụ và 19 đối tượng so cùng kỳ. Đại tá Trần Văn Minh (ảnh), Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh, lý giải:

- Sở dĩ tình hình tội phạm về ma túy 6 tháng đầu năm tăng là do công tác quản lý của gia đình đối với con em của họ chưa thật sự chặt chẽ. Nhiều trường hợp giới trẻ thích thể hiện và nghĩ thử sử dụng ma túy một, hai lần cho biết rồi bỏ, thế nhưng, khi thử thì nghiện và dẫn đến mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Ngoài ra, Hậu Giang là tỉnh đang trên đà phát triển, thu hút nhiều thành phần đến kinh doanh, mua bán, lao động nên các loại tệ nạn xã hội gia tăng, trong đó có ma túy…

Vì sao xã hội phát triển thì kéo theo các loại tệ nạn xã hội gia tăng, trong đó có ma túy, thưa đại tá ?

- Theo tôi, loại tệ nạn này ở huyện, thị xã, thành phố nào cũng có, chủ yếu ít hay nhiều mà thôi. Tuy nhiên, nơi nào cấp ủy, chính quyền quan tâm, quản lý chặt, phối hợp nhịp nhàng giữa các ban, ngành, đoàn thể, địa phương; lực lượng chuyên môn phải thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ quyết liệt, cũng như người dân mạnh dạn tố giác, đồng lòng phòng, chống tội phạm thì tệ nạn xã hội nói chung, ma túy nói riêng sẽ được ngăn chặn.

Thời gian qua, công tác phòng, chống ma túy còn gặp khó khăn gì, thưa đại tá ?

- Thời gian qua, lực lượng chức năng từ tỉnh đến cơ sở đã làm tốt công tác phòng ngừa, nắm chặt địa bàn, đối tượng nên kịp thời triệt phá nhiều vụ liên quan đến ma túy. Tuy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh đã được đẩy mạnh, phát triển nhưng từng lúc, từng nơi chưa sâu sát đến với người dân, cũng như nhiều người còn chưa mạnh dạn phòng, chống tội phạm ma túy; không ít gia đình quản lý chưa chặt con em về giờ giấc, sinh hoạt. Trong khi đó, phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, manh động bằng cách lợi dụng, khai thác triệt để tiến bộ khoa học - kỹ thuật và có sự móc nối của các đối tượng từ tỉnh, thành phố lớn và giáp ranh để thực hiện. Chưa kể là kinh phí hoạt động phòng ngừa tội phạm, tuyên truyền vận động người dân phòng, chống ma túy còn rất hạn chế…

Thời gian tới, để kiềm chế tội phạm này thì lực lượng chức năng có những biện pháp gì ?

- Chúng tôi sẽ tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh xây dựng mô hình phòng, chống tội phạm về ma túy (mô hình 4+1) tại 5 địa phương có số người nghiện cao nhất là xã Tân Long (huyện Phụng Hiệp), phường Ngã Bảy (thị xã Ngã Bảy), xã Vị Thanh (huyện Vị Thủy), thị trấn Mái Dầm (huyện Châu Thành), thị trấn Cái Tắc (huyện Châu Thành A) và sẽ nhân rộng mô hình này sang một số địa phương khác nếu hoạt động hiệu quả. Tăng cường công tác phối hợp với các ban, ngành, hội, đoàn thể, địa phương kịp thời phân loại những đối tượng nào nghiện ít, nhiều để có cơ sở theo dõi, quản lý chặt chẽ hơn.

Ngoài ra, sẽ nắm danh sách những người sau cai nghiện để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ để họ sớm tái hòa nhập cộng đồng. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của tệ nạn này đến quần chúng nhân dân, trường học, cán bộ, đảng viên, công nhân viên để cùng chung tay phòng, chống. Phối hợp chặt với các tỉnh, thành giáp ranh nhằm nắm chặt hoạt động của tội phạm mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép ma túy để triệt phá kịp thời…

Xin cảm ơn đại tá !

NHẬT TÂN thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>