Tăng cường khả năng phòng không nhân dân

10/04/2019 | 07:46 GMT+7

Tại Khu căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, 6 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh đang tập trung tổ chức huấn luyện dân quân binh chủng phòng không.

Các chiến sĩ tham gia tập luyện điều lệnh.

Những năm trước, việc huấn luyện dân quân binh chủng phòng không được tổ chức tại các huyện, thị xã, thành phố, nhưng năm nay, dự kiến tỉnh tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ vào đầu tháng 7 nên đơn vị chức năng huy động lực lượng tập trung tại xã Phương Bình để huấn luyện sớm. Lực lượng dân quân binh chủng phòng không thành phố Vị Thanh và huyện Vị Thủy không tập trung đợt này vì sẽ trực tiếp tham gia diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh.

“Huấn luyện năm nay ngoài chuyên môn, lực lượng còn tham gia xây dựng, sửa chữa hầm hào, công sự, hội trường… tại Khu căn cứ Tỉnh ủy để phục vụ cho công tác diễn tập khu vực phòng thủ”, đại tá Lâm Hùng Cường, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nói.

Huấn luyện dân quân binh chủng phòng không năm nay được chia làm 2 phần: chính trị và chuyên ngành. Về huấn luyện chính trị, các dân quân binh chủng phòng không sẽ được trang bị một số nội dung về đường lối, quan điểm, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta hiện nay; lịch sử vùng đất Tây Nam bộ; giữ vững biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương…

Về chuyên ngành, các lực lượng sẽ được hướng dẫn cách sử dụng súng máy 12,7mm, 14,5mm; cách sử dụng cối 60mm, cối 82mm; khẩu đội thực hành bắn chiến đấu; luyện tập bắn mục tiêu trên không, mặt đất, mặt nước; công sự; ngụy trang; xử lý ngộ độc thức ăn, cấp cứu ngất, rắn đọc cắn, say nắng, điện giật, cứu đuối, bị vùi lấp, vết thương ở bụng, ngực…

Những ngày qua, tuy mưa nắng thất thường nhưng việc học tập, huấn luyện rất nghiêm túc, tất cả đều chăm chú lắng nghe cán bộ giảng dạy; đến phần thực hành, nhiều người xung phong làm…

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Việt, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Long Mỹ, cho biết, các đơn vị rất tích cực đổi mới hình thức, phương pháp huấn luyện nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo đáp ứng yêu cầu khi có tình huống xảy ra. Các đơn vị còn bám sát tình hình thực tế ở từng địa phương để cung cấp cho dân quân binh chủng phòng không những kiến thức cần thiết.

Thông qua huấn luyện lần này nhằm trang bị cho lực lượng những kiến thức, thông tin cơ bản về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; sử dụng thành thạo các vũ khí trang bị trong biên chế, các loại vũ khí tự tạo truyền thống của lực lượng dân quân; kết hợp huấn luyện chiến đấu với rèn luyện phương án chiến đấu, phương án cứu hộ cứu nạn, phòng, chống giảm nhẹ thiên tai…

Đây là năm thứ hai Nguyễn Thanh Bình, ở xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tham gia huấn luyện. Theo Bình, sau khi tham gia huấn luyện năm thứ nhất, trở về địa phương, anh rất chủ động tham gia đảm bảo an ninh trật tự địa phương, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai… “Lần thứ hai này tôi nâng cao hơn nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, về bảo vệ an ninh trật tự địa phương thêm vững chắc”, Bình bày tỏ.

Còn Nguyễn Duy Phương, ở phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, cho biết: “Lần này, chúng tôi được tham gia xây dựng, sửa chữa hầm hào để phục vụ cho việc diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh. 5 năm mới diễn tập một lần nên chúng tôi làm rất kỹ”.

Huấn luyện dân quân binh chủng phòng không là một nhiệm vụ giúp tăng cường khả năng phòng không nhân dân. Với phương châm: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, sau huấn luyện sẽ nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, khả năng ứng phó với mọi tình huống xảy ra, phối hợp với các lực lượng khác giữ vững an ninh trên địa bàn.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>