Thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại

11/04/2018 | 16:02 GMT+7

Ngày 11-4, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Thượng tướng Lê Chiêm cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị. Cùng dự còn có đại biểu đại diện Ban Chỉ đạo 389 Chính phủ, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; đại biểu đại diện các tổng cục, các quân khu, quân chủng, binh chủng, quân đoàn, binh đoàn; các Bộ tư lệnh: Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội và đại biểu đại diện một số cơ quan khác thuộc Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Lê Chiêm trao thưởng cho các tập thể và cá nhân.

Theo đó, thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống buôn lậu (BL), gian lận thương mại (GLTM) và hàng giả (HG) trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã chủ động quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội; các kế hoạch, chương trình của Chính phủ, các Ban chỉ đạo 138 Chính phủ, 389 Quốc gia và các kế hoạch của Bộ Quốc phòng về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; chống BL, GLTM và HG sát với tình hình thực tiễn, đạt kết quả theo yêu cầu đề ra. Các đơn vị thuộc lực lượng Biên phòng, Cảnh sát biển đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, hải quan, quản lý thị trường, chính quyền địa phương, bắt giữ, xử lý 1.996 vụ/3.392 đối tượng (so với cùng kỳ giảm 138 vụ, giảm 28 đối tượng); khởi tố 241 vụ/335 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 581 vụ/1057 đối tượng thu nộp ngân sách Nhà nước 3,6 tỷ đồng; đang điều tra, xác minh 13 vụ/23 đối tượng; bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý 1.161 vụ/1.977 đối tượng, gồm: Tội phạm ma túy, mua bán người, mua bán tang trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trái phép, 1.695 vụ/2.956 đối tượng tội phạm và vi phạm pháp luật khác. Đặc biệt, các lực lượng chuyên trách của Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển đã phát hiện, bắt giữ 527 vụ/457 đối tượng (tăng 226 vụ, giảm 30 đối tượng so với 3 tháng trước khi triển khai đợt cao điểm) liên quan đến các hoạt động BL, GLTM, HG là pháo nổ, gỗ, thuốc lá, xăng dầu… thu giữ nhiều tang vật, hàng hóa có giá trị với tổng số tiền xử phạt hành chính và giá trị tang vật xử lý, bàn giao cho lực lượng chức năng, ước tính 113 tỷ đồng.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Chiêm đã đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống BL, GLTM và HG của các đơn vị và nhấn mạnh: Cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết của các cấp trong đấu tranh phòng, chống BL, GLTM và HG; phát huy trách nhiệm, làm tốt công tác tham mưu, lãnh đạo trong tổ chức thực hiện; tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị quân đội, công an, hải quan và cấp ủy, chính quyền địa phương; chủ động huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; kiên quyết xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm; nghiên cứu rà soát, kiến nghị đưa ra các chương trình, kế hoạch cụ thể, sát thực, gắn trách nhiệm người đứng đầu…

Tổng kết đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống BL, GLTM, HG, Bộ Quốc phòng đã tặng bằng khen cho 6 tập thể và 8 cá nhân.

Theo HÀ KHÁNH/qdnd.vn

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>