Tiếp tục đẩy mạnh quy chế phối hợp đảm bảo ANTT

14/03/2023 | 06:49 GMT+7

Để công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) khu vực giáp ranh giữa các xã, phường, thị trấn đạt hiệu quả cao hơn, mới đây công an các địa phương: huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, thành phố Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang); huyện Giồng Riềng, huyện Gò Quao (tỉnh Kiên Giang) tổ chức sơ kết quy chế phối hợp đảm bảo ANTT năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong đảm bảo ANTT địa bàn giáp ranh năm 2022.

Để cán bộ, chiến sĩ công an các địa phương có địa bàn giáp ranh nâng cao nhận thức, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phối hợp, năm 2022, lãnh đạo các đơn vị triển khai trong nội bộ 40 cuộc, có 290 lượt cán bộ tham gia; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức triển khai trên 80 cuộc, có 1.125 lượt người dự. Đặc biệt, công an các xã, phường, thị trấn giáp ranh tăng cường trao đổi thông tin, duy trì họp báo, giao ban định kỳ để kịp thời thông báo tình hình ANTT và phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên các tuyến, địa bàn giáp ranh. Các đội nghiệp vụ công an cấp huyện còn phối hợp trao đổi thông tin phục vụ công tác quản lý đối tượng, giải quyết vụ việc có tính chất liên huyện. Qua đó trao đổi 260 nguồn tin có giá trị, trong đó, 100 tin về tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội.

Công an các đơn vị còn chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm vụ việc khi mới xảy ra không để xảy ra bị động, bất ngờ. Theo đó, năm 2022, công an các địa phương có địa bàn giáp ranh triệt phá 41 vụ tội phạm trật tự xã hội, ma túy…; bắt, xử lý trên 70 đối tượng, so với năm 2021, tăng 14 vụ, tăng 35 đối tượng.

Nổi bật là Công an huyện Vị Thủy phối hợp với Công an thành phố Vị Thanh, Công an huyện Giồng Riềng xác minh 2 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; Công an xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy phối hợp Công an xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ và Công an xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh bắt 2 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Công an huyện Long Mỹ phối hợp với Công an xã Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao, làm rõ khởi tố 1 vụ trộm tài sản…

Ngoài ra, công an các địa phương còn thường xuyên phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân không tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, qua đó người dân đã giao nộp 7 xung điện đánh bắt thủy sản trái phép. Phối hợp tổ chức tuần tra vũ trang đường bộ, đường thủy 335 cuộc, có 2.100 lượt đồng chí tham gia, phát hiện 2 vụ trộm cắp tài sản, 45 trường hợp sử dụng xung điện đánh bắt thủy sản trái phép, giải tán 295 thanh niên tụ tập đêm khuya gây mất ANTT.

“Khi phát hiện những vụ việc liên quan đến ANTT có tính chất liên xã, liên huyện, công an các địa phương đã kịp thời thông báo cho nhau, đồng thời thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để triệt phá, giải quyết dứt điểm”, thượng tá Lê Văn Quân, Trưởng Công an huyện Long Mỹ, cho biết.

Ngoài ra, việc triển khai, thực hiện Dự án “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” và Dự án “Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân”, được lãnh đạo công an cấp huyện chỉ đạo công an xã, phường, thị trấn tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin xác định nơi cư trú đối với dân cư tại các tuyến, địa bàn giáp ranh; trao đổi, quản lý chặt tình hình lưu trú và các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về ANTT không để các đối tượng có tiền án, tiền sự từ địa phương khác đến ẩn nấp, thực hiện hành vi phạm tội.

Xác định công tác đảm bảo ANTT có ý nghĩa hết sức quan trọng để cấp ủy, chính quyền triển khai, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương, công an xã, phường, thị trấn còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước như: “Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”... Công an các địa phương cũng chung tay thực hiện an sinh xã hội nhằm giúp đỡ Nhân dân khắc phục khó khăn trong cuộc sống, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó với Nhân dân... Kết quả, đã phát động cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng và nhà hảo tâm đóng góp gần 600 triệu đồng tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa như: tặng tập cho học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới; tặng quà cho các hộ nghèo nhân dịp tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

“Việc thực hiện quy chế phối hợp trong bảo đảm ANTT ở địa bàn giáp ranh được công an các địa phương duy trì và phát huy hiệu quả như: công tác tuyên truyền được thống nhất, tập trung vào nội dung trọng tâm; giải quyết kịp thời các vụ việc có liên quan đến ANTT; ra quân đồng loạt tấn công trấn áp các loại tội phạm nhằm làm trong sạch địa bàn; trao đổi thông tin giữa các đơn vị luôn được thông suốt…”, thượng tá Ngô Văn Bé Sáu, Trưởng Công an huyện Vị Thủy, đánh giá.

Trung tá Trần Minh Đức, Phó Trưởng Công an thành phố Vị Thanh, cho biết: “Để tiếp tục giữ bình yên vùng giáp ranh, thời gian tới, lực lượng công an các huyện, thành phố, các xã giáp ranh cần tăng cường tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở đảm bảo ANTT; tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt quy chế phối hợp đảm bảo ANTT vùng giáp ranh. Đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình, hoạt động của số đối tượng hình sự, tệ nạn xã hội để cùng có biện pháp quản lý, giáo dục. Kịp thời động viên, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo ANTT, từ đó tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại các vùng giáp ranh, giữ bình yên cuộc sống của Nhân dân.”.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>