Tổ chức diễn tập, huấn luyện hiệu quả

17/09/2019 | 07:49 GMT+7

Thị trấn Kinh Cùng vừa tổ chức xong diễn tập chiến đấu phòng thủ với đề mục “Trung đội dân quân đánh địch tập kích hỏa lực đường không”, được lãnh đạo địa phương đánh giá cao, đúng ý định đề ra.

Diễn tập thực binh ở thị trấn Kinh Cùng.

Cụ thể, trong thực hành diễn tập vận hành cơ chế, thị trấn thực hiện đúng, đủ nội dung, quy trình diễn tập, đúng cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành; quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu; chỉ huy trưởng quân sự chỉ huy thống nhất lực lượng vũ trang thuộc quyền.

Còn phần thực binh, cán bộ trung đội dân quân tổ chức hiệu quả chỉ huy hiệp đồng chiến đấu, xử lý các tình huống nhịp nhàng. Từng cá nhân vận dụng kỹ, chiến thuật, lợi dụng triệt để địa hình, địa vật để tiêu diệt địch.

Theo lãnh đạo thị trấn Kinh Cùng, để đạt kết quả trên, đơn vị đã chuẩn bị rất kỹ từ văn kiện, kíp tập đến thao trường, bãi tập… hơn 2 tháng trước. Theo đó, khi nhận kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ của cấp trên, đơn vị thành lập các tiểu ban phục vụ công tác như văn kiện, hậu cần; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện…

Cùng với đó, lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phụng Hiệp cũng thường xuyên quan tâm hướng dẫn, chỉnh sửa văn kiện; dự các buổi diễn tập thử để kịp thời nhắc nhở, điều chỉnh.

“Từng thành viên trong kíp tập còn quan tâm tự ôn luyện những bài phát biểu của mình rồi tự chỉnh sửa sao cho súc tích, phù hợp tình hình thực tế, nhiệm vụ của ngành, địa phương”, ông Trần Văn Nết, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Kinh Cùng, cho biết.

Về phần thực binh, ngoài chuẩn bị thao trường, đơn vị còn chọn những cán bộ, chiến sĩ dân quân có nhiều năm kinh nghiệm. Ban Chỉ huy Quân sự huyện cử cán bộ xuống hướng dẫn, ôn luyện từng động tác cho lực lượng phụ trách...

Ý thức tham gia diễn tập của ngành chức năng, lực lượng dân quân tự vệ ở thị trấn cũng rất cao. Bởi thông qua đó không chỉ góp phần hoàn thành nghị quyết năm, nhiệm kỳ của đơn vị mà còn nêu cao tinh thần cảnh giác trước các thế lực thù địch, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Anh Nguyễn Văn Vũ tham gia diễn tập đợt này, cho biết rất chú ý thực hiện đúng hướng dẫn của cán bộ. “Tất cả anh em ở đây đều hăng hái và nghiêm túc diễn tập. Qua diễn tập, chúng tôi sẽ thuần thục hơn trong phối hợp với ngành chức năng tuần tra bảo vệ an ninh trật tự địa bàn”, anh Vũ cho biết.

Theo trung tá Đinh Thanh Lâm, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phụng Hiệp, thị trấn Kinh Cùng là đơn vị đầu tiên trong 4 đơn vị cấp xã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm nay của huyện. Sau diễn tập sẽ tổ chức họp rút kinh nghiệm và chỉ đạo các đơn vị còn lại tổ chức chu đáo, kỹ lưỡng. Dự kiến, cuối tháng 9, 3 đơn vị còn lại sẽ tổ chức xong diễn tập.

Ngoài diễn tập chiến đấu phòng thủ, năm nay, huyện Phụng Hiệp còn đạt kết quả rất cao trong huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên. Các đơn vị tổ chức huấn luyện bám sát quan điểm, nguyên tắc, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn tác chiến; huấn luyện lực lượng sử dụng thành thạo các loại vũ khí được trang bị trong biên chế; nâng cao khả năng cơ động lực lượng, phương tiện trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết; thành thạo ngụy trang nghi binh,… Kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó 77% khá, giỏi; huấn luyện chiến sĩ mới đạt giỏi.

Năm nay, huyện Phụng Hiệp có 4 đơn vị cấp xã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ gồm: thị trấn Kinh Cùng, xã Tân Bình, xã Phương Bình và xã Hòa An.

 

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>