Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018

03/10/2018 | 08:06 GMT+7

(HG) - Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Phụng Hiệp vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Phụng Hiệp đã tổ chức tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Các bước được tiến hành chặt chẽ dân chủ công khai, thực hiện đúng Luật Nghĩa vụ quân sự về công tác đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ; công tác sơ tuyển, khám tuyển, thâm nhập được thực hiện theo đúng quy định; tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên thanh niên chuẩn bị nhập ngũ… Theo đó, huyện đã phát lệnh gọi nhập ngũ cho 235 thanh niên, giao quân đạt 100% chỉ tiêu. Chất lượng giao quân đảm bảo đúng tiêu chuẩn.

Ông Nguyễn Văn Lẫy (thứ 3 từ trái sang), Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp, trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2018. Ảnh: VĂN MINH

Năm 2019, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Phụng Hiệp được giao chỉ tiêu tuyển chọn 235 thanh niên, tuổi từ 18 đến 27, trình độ từ lớp 8 trở lên. Trong đó, chú trọng tuyển chọn, gọi những thanh niên đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và đào tạo nghề. Dự kiến huyện Phụng Hiệp sẽ giao quân trong tháng 2 hoặc tháng 3-2019.

Dịp này, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Phụng Hiệp đã tặng giấy khen cho 74 cá nhân, tập thể đã hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018.     

- Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Vị Thủy vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018.

Năm 2018, huyện Vị Thủy được giao chỉ tiêu 151 thanh niên, trong đó có 1 nữ. Theo đó, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và các xã, thị trấn thực hiện tốt các bước, như: đăng ký quản lý nguồn, xét duyệt chính trị, khám sơ tuyển, bình nghị công khai hóa ra dân đúng thời gian quy định, thể hiện công bằng, dân chủ nên được Nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần cho huyện hoàn thành chỉ tiêu giao quân đạt 100%. Trong công tác tuyển quân, huyện Vị Thủy có một số cách làm hay, như: tổ chức khám sức khỏe cho gia đình thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ; thành lập ban tuyên truyền vận động thanh niên lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự; tuyên truyền “24h của quân nhân tại ngũ”. Tuy nhiên, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 của huyện còn nhiều sai sót. Cụ thể, công tác tuyên truyền, quản lý thanh niên chưa tốt; việc sơ tuyển và khám sức khỏe kết luận chưa chính xác; công tác hoàn chỉnh hồ sơ các xã, thị trấn còn chậm; một số thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và địa phương tham gia bình nghị và thâm nhập “3 gặp 4 biết” chưa đảm bảo;… Đây cũng là những lưu ý của lãnh đạo huyện đối với các xã, thị trấn khắc phục trong thời gian tới, nhằm góp phần cho huyện hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

VĂN MINH - HỮU HIỆP

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>