Đưa quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Cam-pu-chia đi vào chiều sâu

18/01/2018 | 09:33 GMT+7

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 16-1, tại Vientiane, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có cuộc hội kiến với Đại tướng Tea Banh, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Cam-pu-chia nhân dịp Bộ trưởng Tea Banh đang ở thăm chính thức Lào.

Tại buổi hội kiến, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động, hai nước đang bước vào giai đoạn hết sức quan trọng, cuộc gặp tạo động lực mới, đưa quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước ngày càng đi vào chiều sâu. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam khẳng định, Việt Nam luôn thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác với Cam-pu-chia trong đó có lĩnh vực quốc phòng theo tinh thần “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Tea Banh ký Kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng năm 2018.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Tea Banh đánh giá kế hoạch hợp tác năm 2017 đã được hai bên phối hợp triển khai nghiêm túc, đầy đủ tất cả các nội dung, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra; trong đó có một số nội dung vượt cả mong đợi, nổi bật là các hoạt động tuyên truyền, đào tạo, huấn luyện, hợp tác giữa các quân khu, lực lượng bảo vệ biên giới…

Hai bên đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cam-pu-chia và “Năm Hữu nghị Việt Nam – Cam-pu-chia 2017”, tạo sức lan tỏa và giáo dục sâu rộng cho các thế hệ trẻ về quan hệ hai nước; đặc biệt là việc phối hợp tổ chức cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật về tình đoàn kết chiến đấu Việt Nam - Cam-pu-chia với sự tham dự của đông đảo các cá nhân và đơn vị Quân đội hai nước, cũng như tổ chức thành công chuyến đi “Kỷ niệm 40 năm con đường cứu nước” của Thủ tướng Hun Sen. Hợp tác giữa các quân khu và lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai nước ngày càng được chú trọng và đem lại kết quả thiết thực; đã chủ động trong việc phối hợp nắm tình hình, quản lý và xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm đường biên, mốc giới; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới hai nước được duy trì ổn định, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội. Bên cạnh đó, chất lượng đào tạo, tập huấn cán bộ được nâng lên rõ rệt…

Về phương hướng hợp tác năm 2018 và những năm tiếp theo, bên cạnh việc tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung Nghị định thư và kế hoạch hợp tác năm, hai bên thống nhất tăng cường việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về quan hệ hữu nghị giữa nhân dân và quân đội hai nước; tăng cường hợp tác đào tạo, coi đây là vấn đề có tầm quan trọng chiến lược lâu dài của hai nước. Việt Nam sẵn sàng giúp Cam-pu-chia đào tạo cán bộ ở tất cả các chuyên ngành mà Cam-pu-chia có nhu cầu. Hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác giữa các lực lượng bảo vệ biên giới, trong đó chú trọng mở rộng giao lưu ở cấp tỉnh...

Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Tea Banh đã nhắc lại sự biết ơn quân đội và nhân dân Việt Nam đã không tiếc xương máu giúp nhân dân Cam-pu-chia thoát khỏi nạn diệt chủng do chế độ Khmer Đỏ gây ra trước đây, cũng như sự giúp đỡ quý báu, thiết thực, hiệu quả cho quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia ngày nay. Bộ trưởng Tea Banh khẳng định, nhân dân và quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia luôn coi trọng mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống lâu đời, tốt đẹp với quân đội và nhân dân Việt Nam, đồng thời sẽ làm hết sức mình để giữ gìn, vun đắp, phát triển mối quan hệ tốt đẹp này.

Sau cuộc hội kiến, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Đại tướng Tia Banh đã ký Kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng năm 2018.

Theo THU TRANG (từ Vientiane, Lào)/qdnd.vn

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>