Hai miền Triều Tiên nối lại hoạt động hợp tác y tế sau 11 năm

07/11/2018 | 14:34 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: wikipedia.org)

Hãng thông tấn Yonhap ngày 7/11 dẫn lời Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc Kwan Dok-chol cho biết: “Chúng tôi sẽ thảo luận thẳng thắn để có thể đạt được kết quả tại cuộc họp liên Triều đầu tiên về hợp tác y tế và phòng tránh các bệnh truyền nhiễm lan rộng."

Trả lời báo chí trước khi tới hội đàm tại Văn phòng liên lạc liên Triều ở khu công nghiệp chung Kaessong, ông Kwan Dok-chol cho biết, cuộc hội đàm nhằm tăng cường giao lưu giữa hai miền Triều Tiên và cần được thảo luận chặt chẽ giữa hai bên.

Ông bổ sung: “Năm 2007 (hai miền) từng cùng tiến hành hợp tác trên lĩnh vực này, hội đàm lần này được nối lại sau 11 năm có ý nghĩa lớn. Hội đàm lần này sẽ được thảo luận thẳng thắn để có thể đạt kết quả và chúng tôi sẽ thông báo tới tất cả người dân.”

Phái đoàn Hàn Quốc tham dự hội đàm lần này gồm ba người do Thứ trưởng Kwan Dok-chol dẫn đầu cùng Cục trưởng Chính sách y tế Kwan Jun-ook và Cục trưởng Hợp tác nhân đạo Kim Byong-dae của Bộ Thống nhất.

Phái đoàn Triều Tiên cũng gồm ba người do Viện trưởng Viện Kiểm dịch vệ sinh quốc gia Park Myong-soo dẫn đầu./.

Theo Vietnam+

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>