Người Venezuela sụt 11kg vì khủng hoảng kinh tế

22/02/2018 | 14:18 GMT+7

Kinh tế sa sút và thiếu thốn lương thực khiến người Venezuela mất trung bình 11kg năm ngoái và gần 90% hiện sống trong nghèo khổ.

Khảo sát thường niên của một nhóm 3 trường đại học được công bố hôm qua cho thấy 3 tháng qua, hơn 60% người tham gia thức dậy với cái bụng đói, vì không đủ tiền mua thức ăn. Khoảng 25% dân số chỉ ăn hai bữa hoặc phải giảm số bữa một ngày. Khảo sát này là một trong những số liệu theo dõi sát sao nhất cuộc sống hiện tại của người Venezuela.

Năm ngoái, báo cáo cho biết người Venezuela sụt trung bình 8kg năm 2016. Lần này, họ khảo sát hơn 6.100 người ở độ tuổi 20 - 65 tại đây.

Người Venezuela xếp hàng bên ngoài một siêu thị ở thủ đô Caracas. Ảnh: Reuters

Giá dầu lao dốc từ giữa năm 2014 và sai lầm trong quản lý kinh tế đã đẩy Venezuela vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng. Lạm phát phi mã ăn mòn thu nhập của người dân, thiếu thốn ngoại tệ khiến cả nước không nhập đủ nhu yếu phẩm, còn người dân phải xếp hàng nhiều giờ chỉ để mua những món hàng cơ bản như bột mỳ.

Giá cả ở Venezuela đã tăng hơn 4.000% trong 12 tháng, tính đến hết tháng 1 năm nay, theo ước tính của Quốc hội nước này. Tốc độ trên cũng trùng khớp với các nghiên cứu độc lập khác.

“Sự chênh lệch giữa giá cả và thu nhập quá lớn, đến mức gần như chẳng còn ai ở Venezuela là không nghèo”, bà Maria Ponce - một trong các nhà điều tra thực hiện khảo sát cho biết trong một buổi họp báo tại Đại học Andres Bello Catholic.

Báo cáo tính toán tỷ lệ nghèo khổ dựa trên 13 chỉ số khác nhau, từ thu nhập đến khả năng tiếp cận dịch vụ. Theo đó, năm ngoái, khoảng 87% người Venezuela sống trong nghèo khổ, tăng so với 82% năm 2016 và 48% năm 2014. Chính phủ Venezuela đã ngừng cung cấp số liệu này từ nửa cuối năm 2015. Khi đó, cơ quan thống kê công bố con số trên là 33%.

Theo Vnexpress

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>