Huyện Phụng Hiệp: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 82,80%

26/08/2020 | 05:37 GMT+7

Huyện Vị Thủy: Đến ngày 30-11 phải giải ngân nguồn vốn đạt 100%

(HG) - Ngày 25-8, tổ công tác chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 của tỉnh do ông Cam Quang Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đã có buổi làm việc với huyện Phụng Hiệp về giải ngân nguồn vốn đầu tư công.

Theo báo cáo của huyện Phụng Hiệp, năm 2020, tổng vốn đầu tư công được giao cho huyện là 157,9 tỉ đồng, ở 7 lĩnh vực thuộc 65 công trình. Tính đến nay, huyện đã giải ngân được 130,7 tỉ đồng, đạt 82,80%, số còn lại sẽ được giải ngân đúng tiến độ, đến ngày 30-12-2020 sẽ hoàn thành. Riêng nguồn vốn năm 2019 mang sang năm 2020 gần 4,2 tỉ đồng, đến nay đã giải ngân được 3 tỉ đồng. Theo kế hoạch, huyện sẽ xin điều chỉnh vốn nội bộ khoảng 800 triệu đồng, số còn lại sẽ quyết toán dứt điểm vào ngày 30-8 tới.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, ông Cam Quang Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đánh giá cao công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công của huyện Phụng Hiệp. Mặc dù ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, đặc biệt là tình hình dịch Covid-19 trong nước và trên thế giới diễn biến phức tạp, nhưng địa phương đã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt việc đầu tư cũng như giải ngân các công trình. Ông Cam Quang Vinh đề nghị trong những tháng cuối năm, huyện cần có giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân số vốn còn lại đúng kế hoạch đề ra, đặc biệt là nguồn vốn chuyển tiếp từ năm 2019.

- Đến ngày 30-11 phải giải ngân nguồn vốn đạt 100% - là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Vui, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy với các ngành chuyên môn của huyện về công tác giải ngân vốn các dự án triển khai trên địa bàn huyện, vào sáng ngày 25-8.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vị Thủy, hiện đơn vị đang quản lý 69 dự án. Trong đó, nguồn cân đối ngân sách địa phương 43 dự án, nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia 17 dự án, nguồn ngân sách huyện kết dư 5 dự án và nguồn tài trợ 4 dự án. Tổng số nguồn vốn được phân bổ gần 119 tỉ đồng, đến nay đã giải ngân được hơn 82,2 tỉ đồng, đạt trên 72%.

Ông Nguyễn Văn Vui, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy chỉ đạo cho các ngành thực hiện giải ngân đến ngày 30-8 phải đạt thấp nhất 80%, đến ngày 30-9 đạt từ 90% trở lên và đến ngày 30-11 phải đạt 100%. Ông Nguyễn Văn Vui yêu cầu các ngành đang quản lý các dự án phải xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện từng công trình. Đồng thời, các công trình thực hiện chậm, cho đơn vị thi công làm cam kết tiến độ, phải hoàn thành đúng kế hoạch. Hàng tuần phải có báo cáo thực hiện tiến độ giải ngân để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, góp phần cho việc giải ngân đạt chỉ tiêu.

Nhóm CTV

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>