Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

28/02/2023 | 12:17 GMT+7

(HG) - Trong nhiệm kỳ qua, trước các làn sóng đại dịch Covid-19, gây không ít khó khăn cho đơn vị, để ổn định và duy trì hoạt động, lãnh đạo Cục Thuế đã nỗ lực thực hiện các biện pháp thích ứng linh hoạt từ công tác sắp xếp lại bộ máy tổ chức, thực hiện bố trí tỷ lệ công chức, người lao động làm việc trực tiếp tại cơ quan và làm việc tại nhà và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định... Đồng thời, lãnh đạo Cục Thuế phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phát động nhiều phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” góp phần hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch hàng năm của Cục Thuế.

Công đoàn cơ sở Cục Thuế phấn đấu hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Kết quả thực hiện nhiệm kỳ qua đều hoàn thành 8 nhiệm vụ đề ra đạt 100%. Theo đó, đảm bảo quyền lợi, lợi ích của người lao động và tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc cho đoàn viên, người lao động nhất là trong các dịp lễ, tết, tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên gặp khó khăn, đau ốm. Triển khai cho công chức, người lao động có nhu cầu mượn vốn xoay vòng không tính lãi của công đoàn giúp công chức, người lao động phần nào giảm bớt được khó khăn. Công tác thăm hỏi, giúp đỡ đoàn viên được công đoàn cơ sở quan tâm thực hiện kịp thời, hiệu quả; đã thăm hỏi ốm đau 746 lượt người, với số tiền trên 300 triệu đồng. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao, để tạo động lực cho đoàn viên, người lao động phấn khởi thi đua, làm tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, góp phần xây dựng đơn vị phát triển bền vững.

Tăng cường công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục và tổ chức thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động; nâng cao nhận thức chính trị, chuyên môn, ý thức pháp luật, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập.

Trong nhiệm kỳ mới (2023-2028) được Công đoàn cơ sở Cục Thuế tổ chức mới đây thì Công đoàn cơ sở Cục Thuế phấn đấu tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu và nhiệm vụ đề ra. Trong đó, phấn đấu 100% đoàn viên công đoàn là đảng viên, trên 90% đoàn viên công đoàn, người lao động được tham gia học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Công đoàn, 100% đoàn viên công đoàn tham gia đóng góp các loại quỹ xã hội do công đoàn phát động, 100% tập thể và cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến…

Tin, ảnh: T.XOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>