Huyện Phụng Hiệp: Bàn giao 2 ngôi nhà chữ thập đỏ cho hộ Khmer nghèo

11/06/2019 | 09:17 GMT+7

(HG) - Hội Chữ thập đỏ huyện Phụng Hiệp vừa phối hợp với chính quyền địa phương, nhà tài trợ tổ chức lễ bàn giao 2 ngôi nhà chữ thập đỏ cho hộ bà Lý Thị Phiến và hộ ông Lý Phên, là hộ Khmer nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở, ngụ ấp Long Sơn 2, xã Long Thạnh.

Bàn giao nhà cho gia đình bà Phiến.

Mỗi căn nhà có diện tích 40m2, mái lợp tôn, nền lót gạch bông, vách tường, kinh phí xây dựng mỗi căn nhà từ 40-55 triệu đồng. Trong đó, Hội từ thiện Hạt Phù Sa, Thành phố Hồ Chí Minh, tài tợ mỗi căn 35 triệu đồng, UBND xã Long Thạnh hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng. Riêng hộ bà Lý Thị Phiến đối ứng thêm 15 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà. Dịp này, Hội từ thiện Hạt Phù Sa hỗ trợ cho các gia đình, như: quạt gió, quần áo, bàn, ghế, tivi, gạo, nồi cơm điện và vườn ngủ.

Ông Lê Hoàng Mến, Bí thư Đảng ủy xã Long Thạnh, cho biết hiện địa phương có 129 hộ Khmer. Trong đó, còn 21 hộ Khmer nghèo, hàng năm địa phương tranh thủ các nguồn vốn của chương trình, dự án về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và vận động các tổ chức, nhà hảo tâm, mỗi năm xây dựng từ 10 căn nhà cho hộ Khmer nghèo, nên đời sống của đồng bào dân tộc Khmer từng bước được cải thiện, góp phần cùng với địa phương kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, tiến tới xây dựng thành công xã nông thôn mới trong năm 2019.

Tin, ảnh: VĂN MINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>