Tiếp tục trao nhiều phần quà tết

15/01/2020 | 09:46 GMT+7

(HG) - Ngày 14-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) tổ chức chương trình trao tặng quà Tết vì người nghèo Xuân Canh Tý 2020 tại xã Hòa An. Dự chương trình có ông Lê Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và nhà tài trợ.

Hộ nghèo ở xã Hòa An phấn khởi khi được tặng quà. Ảnh: BÍCH CHÂU

Có 350 hộ nghèo trên địa bàn xã được tặng quà trong dịp này, mỗi phần quà gồm 500.000 đồng tiền mặt và bánh. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm giúp người nghèo vui xuân đón tết thêm ấm cúng, phấn khởi. Từ đó, giúp địa phương cũng như tỉnh nhà thực hiện tốt hơn công tác an sinh xã hội.

- Ngày 14-1, thành phố Vị Thanh tổ chức đoàn đến thăm, chúc thọ 107 cụ tròn 90 tuổi tại 9 phường, xã trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Tại mỗi nơi đến, đoàn đã thăm hỏi, chúc các cụ sống vui, sống khỏe, luôn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Đồng thời, đoàn trao tặng quà của UBND tỉnh cho 107 cụ, tổng kinh phí gần 70 triệu đồng.

- Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) vừa phối hợp với UBMTTQ Việt Nam tỉnh và huyện Châu Thành tổ chức tặng quà tết cho hộ nghèo trên địa bàn huyện. Tại đây, Quỹ Thiện Tâm đã trao 250 suất quà cho 250 hộ nghèo, người già neo đơn, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi phần quà trị giá 100.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt, tổng trị giá các phần quà trên 125 triệu đồng, do UBMTTQ Việt Nam tỉnh vận động Quỹ Thiện Tâm tài trợ.

- Mới đây, UBND xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tổ chức trao tặng quà tết cho 82 hộ nghèo trên địa bàn xã. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng, gồm bánh và các nhu yếu phẩm, với tổng trị giá gần 30 triệu đồng, do HĐND huyện vận động mạnh thường quân ở tỉnh Bình Dương ủng hộ.

- Công đoàn cơ sở Tòa án nhân dân thị xã Long Mỹ vừa tổ chức trao 500 phần quà tết cho hộ nghèo ở xã Long Bình, Long Phú, Long Trị, Long Trị A và phường Vĩnh Tường, mỗi phần trị giá 300.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm, như: gạo, đường, bột ngọt, mì gói… Kinh phí do Công đoàn cơ sở Tòa án nhân dân thị xã vận động các mạnh thường quân.

Nhóm PV-CTV

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>