Olympic PyeongChang: IOC hoan nghênh thiện chí của hai miền Triều Tiên

03/01/2018 | 15:03 GMT+7

(Nguồn: pc2018.com)

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) ngày 3/1 đã hoan nghênh hai miền Triều Tiên xúc tiến thảo luận về việc Bình Nhưỡng cử đoàn thể thao tham dự Thế vận hội (Olympic) mùa Đông 2018 tại PyeongChang, Hàn Quốc.

Tuyên bố của IOC nêu rõ tổ chức này đánh giá cao "ý định của cả hai chính phủ trong việc xúc tiến các cuộc thảo luận trực tiếp" chuẩn bị cho Thế vận hội PyeongChang, dự kiến diễn ra từ ngày 2-25/2 tới.

IOC khẳng định sẽ tiếp tục trao đổi với Ủy ban Olympic quốc gia của Triều Tiên (NOC) về kế hoạch tham gia sự kiện thể thao quốc tế lớn này, đồng thời cam kết sẽ hỗ trợ Bình Nhưỡng trong mọi điều kiện có thể.

Trước đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đề cập đến việc Bình Nhưỡng sẽ cử vận động viên tham gia Thế vận hội mùa Đông tại PyeongChang trong thông điệp đầu Năm mới 2018. Ông Kim Jong Un nhấn mạnh "đây là cơ hội tốt để (Triều Tiên) thể hiện niềm tự hào dân tộc."

Phía Hàn Quốc đã ngay lập tức hoan nghênh bài phát biểu của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Thành phố PyeongChang nằm ở khu vực phi quân sự, cách đường biên giới hai miền Triều Tiên khoảng 80km. Nếu Triều Tiên tham dự Thế vận hội mùa Đông 2018, đây sẽ là lần đầu tiên nước này có mặt tại một kỳ Thế vận hội tổ chức tại Hàn Quốc.

Triều Tiên đã tham dự mọi kỳ Olympic kể từ năm 1972, ngoại trừ hai lần họ tẩy chay ở Olympic mùa Hè 1984 ở Los Angeles (Mỹ) và Olympic mùa Hè 1988 ở Seoul (Hàn Quốc). Ở kỳ Thế vận hội nào, đoàn thể thao Triều Tiên cũng giành huy chương.

Theo TTXVN/Vietnam+

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>