Đại hội Hội taekwondo tỉnh Hậu Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2019-2023

28/01/2019 | 09:23 GMT+7

(HG) - Ban vận động Hội taekwondo tỉnh vừa tổ chức Đại hội thành lập Hội taekwondo tỉnh Hậu Giang lần thứ I (nhiệm kỳ 2019-2023), vào sáng ngày 27-1, tại Câu lạc bộ taekwondo Bảo Long, phường III, thành phố Vị Thanh.

Ban chấp hành Hội taekwondo tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2019-2023 ra mắt đại hội.

Từ năm 2004 đến nay, số lượng võ sinh tập luyện taekwondo trong tỉnh được phát triển và không ngừng tăng lên. Hiện, toàn tỉnh có 24 câu lạc bộ, được bố trí 29 huấn luyện viên, với trên 1.390 võ sinh tham gia tập luyện. Nhiều vận động viên (VĐV) taekwondo tỉnh đã đạt được thành tích cao tại các giải khu vực, quốc gia và đấu trường quốc tế. Điển hình như VĐV Nguyễn Thanh Na, huy chương bạc hạng cân 58kg Đông Nam Á 2015; VĐV Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo, huy chương vàng biểu diễn quyền Đông Nam Á 2017,…

Hội taekwondo tỉnh lần thứ I đã đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2023, tăng dần tính chủ động trong công tác xã hội hóa theo xu hướng hội nhập. Đồng thời, tiếp tục vận động để phát triển phong trào trong thanh thiếu niên, học sinh; tạo nền tảng vững chắc cho các tài năng trẻ được phát hiện, vun bồi, nâng cao thành tích thể thao tỉnh nhà trong thời gian tới.

Kết quả, ông Trần Minh Phú đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội taekwondo tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2019-2023.

HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>