Đại hội Thể dục thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VII năm 2017: Tiếc cho thể thao Hậu Giang

29/05/2017 | 10:58 GMT+7

Kết thúc Đại hội Thể dục thể thao đồng bằng sông Cửu Long (đại hội) lần thứ VII năm 2017, đoàn thể thao Hậu Giang vẫn chỉ đứng ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng. Chia sẻ về kết quả này, ông Nguyễn Phúc Anh (ảnh), Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, cho biết khả năng tranh chấp huy chương của Hậu Giang gặp hạn chế do tham gia ít nội dung.

Chỉ tiêu huy chương đưa ra khi tham gia đại hội có đạt yêu cầu, thưa ông ?

- Thành tích thể thao Hậu Giang tại đại hội lần này không như mong muốn, thật sự tôi rất đáng tiếc. Chúng tôi đặt chỉ tiêu phấn đấu đạt từ 4-5 huy chương vàng, nhưng kết quả chỉ đạt 3 huy chương. Nhiều môn thể thao thế mạnh của tỉnh không thể phát huy tốt khi thi đấu. Đáng tiếc nhất là bóng rổ có thể mang về huy chương vàng cho thể thao Hậu Giang nhưng lại bị hủy bỏ vào phút cuối, không tổ chức.

Vậy theo ông, nguyên nhân nào dẫn đến thành tích đoàn thể thao Hậu Giang không như mong muốn ?

- Đại hội lần này là giải đồng bằng mở rộng bởi có sự tham gia của 18 đoàn gồm 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 4 - Quân khu 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh. Nhiều vận động viên (VĐV) đẳng cấp quốc gia cũng góp mặt thi đấu. So với mặt bằng chung thì chất lượng thể thao Hậu Giang còn nằm trong top dưới của đồng bằng.

Ngoài ra, do số lượng VĐV Hậu Giang tham gia tranh tài tại đại hội ít, với hơn 50 VĐV, trong khi những đoàn khác số lượng hơn 100 VĐV/đoàn. Vì vậy, khả năng tranh chấp huy chương của Hậu Giang gặp hạn chế do tham gia ít nội dung. Đồng thời, chúng ta cũng cần nhìn nhận rằng chất lượng chuyên môn của VĐV Hậu Giang còn thấp, điều kiện cơ sở vật chất hạn chế nên chưa thể phát huy được hết khả năng.

Từ kết quả khiêm tốn này, thể thao Hậu Giang sẽ có những điều chỉnh gì để cải thiện thành tích, thưa ông ?

- Chúng tôi sẽ tiến hành họp hội đồng đánh giá lại chất lượng thi đấu tại đại hội đồng bằng. Từ đó giúp tìm ra những hạn chế để khắc phục và ưu điểm nhằm phát huy, tạo nền tảng giúp thể thao Hậu Giang chuẩn bị tốt hơn tham gia Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc năm 2018. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ cho rà soát lại chất lượng chuyên môn huấn luyện viên, trình độ và khả năng của VĐV nhằm điều chỉnh kịp thời và phát huy tối đa hiệu quả.

Chúng tôi cũng hy vọng từ Đề án phát triển thể dục thể thao thành tích cao tỉnh giai đoạn 2016-2020 sẽ có thêm nhiều điều kiện bổ sung thêm lực lượng VĐV trẻ tạo đội ngũ kế thừa. Tôi chỉ hy vọng rằng, thể thao Hậu Giang sẽ có nhiều khởi sắc hơn trong tương lai.

Đoàn thể thao Hậu Giang tham gia 13/21 môn tại đại hội. Kết quả giành được 3 huy chương vàng, 10 huy chương bạc và 14 huy chương đồng, xếp vị trí 17/18 đoàn. Tại đại hội lần thứ VI (năm 2015), thể thao Hậu Giang tham gia 8 môn thi đấu với gần 30 VĐV. Kết thúc giành 5 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 10 huy chương đồng, xếp 13/14 đoàn tham dự.  

 

Xin cảm ơn ông !     

HỒNG NHUNG thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>