Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VIII: Hậu Giang xuất quân môn bóng bàn

16/06/2020 | 07:51 GMT+7

(HG) - Bóng bàn sẽ là môn thi đấu đầu tiên của thể thao Hậu Giang tranh tài tại Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VIII - Vĩnh Long năm 2020. Giải được diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Tiền Giang, từ ngày 15 đến 20-6. Đoàn Hậu Giang góp mặt với 6 vận động viên nam, nữ, tranh tài nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đồng đội nữ… Ban huấn luyện cũng không quá đặt nặng vấn đề thành tích, chủ yếu tạo cơ hội để vận động viên cọ xát, phát triển phong trào.

Tại Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long năm 2020, thể thao Hậu Giang tham gia tranh tài 12 môn thi đấu là quần vợt, cử tạ, Vovinam (đăng cai), bóng bàn, bắn cung, võ cổ truyền, judo, karatedo, canoeing, billiards, điền kinh và taekwondo.

H.NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>