Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long: Võ cổ truyền Hậu Giang mang về thêm 3 huy chương vàng

17/07/2020 | 15:52 GMT+7

(HGO) - Theo đó, đoàn vận động viên (VĐV) võ cổ truyền Hậu Giang đã mang về thêm 3 huy chương vàng (HCV), 2 huy chương bạc (HCB) và 3 huy chương đồng (HCĐ) tại Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần thứ VIII - Vĩnh Long năm 2020, xếp vị trí thứ 3 toàn đoàn tại giải sau An Giang và Tiền Giang. Đây được xem là kết quả ấn tượng, góp phần vào thành tích chung trên bảng tổng sắp của đoàn thể thao Hậu Giang tại đại hội. Tại Đại hội Thể dục thể thao ĐBSCL lần thứ VII năm 2017, võ cổ truyền Hậu Giang cũng đã giành được 1 HCV và 2 HCĐ.

Võ cổ truyền Hậu Giang đã gặt hái được thành tích ấn tượng tại Đại hội Thể thao ĐBSCL năm 2020.

Tham dự giải lần này có 120 VĐV, đến từ 13 tỉnh, thành, ngành tranh tài gồm An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Vĩnh Long, Tiền Giang, Sóc Trăng và Quân khu 9. Riêng Hậu Giang có 15 VĐV góp mặt. Các VĐV tranh chấp 22 bộ huy chương ở nội dung đối kháng (16 bộ) và quyền (6 bộ) cả nam lẫn nữ. Giải diễn ra từ ngày 13 đến 18-7 tại tỉnh Sóc Trăng.

Tính đến nay, thể thao Hậu Giang đã thi đấu 3/12 môn tại đại hội là quần vợt, bóng bàn và võ cổ truyền. Kết quả mang về 4 HCV, 4 HCB và 5 HCĐ.

Tin, ảnh: H.NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>