Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII: Hậu Giang phấn đấu giành vị trí 53/65 tỉnh, thành, ngành tham dự

22/11/2018 | 07:49 GMT+7

(HG) - Đây là nhiệm vụ không mấy dễ dàng cho đoàn thể thao Hậu Giang tại đại hội. Bởi lẽ, Hậu Giang là tỉnh có phong trào thể thao khá non trẻ với nhiều môn mới nên khó đoạt huy chương. Mặt khác, judo môn chủ lực mang về 1 huy chương vàng, 1 huy chương đồng tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII thì đại hội lần này Hậu Giang không tham dự nên sẽ hạn chế thành tích. Tuy nhiên, theo ngành thể thao đây sẽ là cơ hội cho những vận động viên trẻ thử lửa, chuẩn bị cho mục tiêu dài hơi.

Bắt đầu từ ngày 24-11, đoàn thể thao Hậu Giang sẽ bước vào tranh tài tại đại hội ở các môn Vovinam, karatedo, taekwondo, điền kinh và bắn cung, kéo dài đến hết ngày 10-12. Trước đó, môn bóng rổ 3x3 đã khởi tranh, đoàn Hậu Giang góp mặt với những cầu thủ tiềm năng như Huỳnh Vĩnh Quang, Huỳnh Thanh Tâm, Nguyễn Văn Tú, hứa hẹn mang về thành công.

G.K

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>