Gần 1.700 vận động viên tham gia Giải đua ghe ngo Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ

17/11/2017 | 10:44 GMT+7

(HGO) – Giải vừa diễn ra lễ khai mạc vào sáng ngày 17-11 tại thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Giải đua ghe ngo một trong những hoạt động thi đấu thể thao rất thu thút và được chờ đợi của Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII năm 2017.

Các đội tham gia thi đấu nhận cờ lưu niệm từ Ban Tổ chức.

Giải thu hút gần 1.700 vận động viên đến từ 23 đội ghe ngo (13 đội ghe nam và 10 đội ghe nữ) tham dự. Bao gồm các tỉnh Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long và Bạc Liêu. Các đội sẽ tham gia tranh tài ở cự ly 1.000m và 1.200m đối với nam; 600m và 800m đối với nữ.

Hậu Giang tham gia thi đấu tại giải với 2 đội ghe ngo nam, nữ tranh tài ở cả 4 cự ly. Sau lễ khai mạc, các đội ghe ngo đã bước vào thi đấu ở cự ly 1.000m nam và 600m nữ, với hình thức thi đấu vòng tròn, 2 đội nhất nhì mỗi bảng sẽ tham dự vòng bán kết. Giải đấu sẽ còn diễn ra đến hết ngày 18-11 với 2 nội dung thi đấu còn lại 1.200m nam và 800m nữ.

Tin, ảnh: H.N

 

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>