Giải xe đạp đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 26 tranh Cúp Gạo Hạt Ngọc Trời: Lê Ngọc Sơn đang tạm giữ áo vàng

16/08/2017 | 08:16 GMT+7

(HG) - Giải xe đạp đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 26 năm 2017 tranh Cúp Gạo Hạt Ngọc Trời “Cùng nông dân bảo vệ môi trường” đã kết thúc chặng đua thứ 4 tại thành phố Vị Thanh (Hậu Giang) vào ngày 15-8, với lộ trình 155km: thị xã Hà Tiên - thành phố Rạch Giá - thành phố Vị Thanh. Tay đua mang số đeo 6 Loic Desriac (Bike Life Đồng Nai) đã giành vị trí nhất chặng 4. Tuy nhiên, sau chặng 4, tay đua Lê Ngọc Sơn (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) vẫn đang tạm giữ chiếc áo vàng; áo xanh thuộc về tay đua Đỗ Tuấn Anh (Dược Domesco Đồng Tháp).

Tay đua Loic Desriac (Bike Life Đồng Nai) đã về nhất tại chặng 4.

Giải năm nay thu hút 70 tay đua đến từ 14 đội trong nước tham gia. Sáng hôm nay (16-8), đoàn đua sẽ bắt đầu xuất phát chặng 5 từ thành phố Vị Thanh đi thành phố Cà Mau với chiều dài 143km.

Tin, ảnh: H.N

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>