Giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng tranh cúp Truyền hình An Giang lần thứ XVIII: Nguyễn Thị Thật giành áo vàng ở chặng 5 

13/07/2017 | 09:56 GMT+7

(HG) - Chặng 5 Giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng tranh cúp Truyền hình An Giang lần thứ XVIII năm 2017 với lộ trình 83km đi qua địa phận Vĩnh Long - thành phố Cần Thơ và Hậu Giang đã kết thúc tại thành phố Vị Thanh (Hậu Giang) vào sáng ngày 12-7. Kết thúc chặng 5, tay đua Nguyễn Thị Thật (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) vẫn tạm giữ chiếc áo vàng, còn tay đua Kim Hyun Ji (Hàn Quốc) vẫn đang tạm giữ chiếc áo xanh.

Giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng tranh cúp Truyền hình An Giang lần thứ XVIII năm 2017 được diễn ra từ ngày 8 đến 13-7, bao gồm 6 chặng đua với lộ trình 450km đi qua địa phận các tỉnh, thành phố: Tây Ninh, Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang và An Giang. Giải thu hút 55 vận động viên của 11 đội xe đạp nữ tham gia (trong đó, có 2 đội đến từ Hàn Quốc và Kazakhstan).

Sáng ngày 13-7, đoàn đua sẽ xuất phát chặng 6 (chặng cuối của giải) từ thành phố Vị Thanh (Hậu Giang) đi thành phố Long Xuyên (An Giang) với chiều dài 101km.

Tin, ảnh: G.K

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>