Hai địa phương chưa có hồ bơi

25/07/2018 | 09:34 GMT+7

(HG) - Đó là huyện Vị Thủy và huyện Long Mỹ. Lý do chung mà các địa phương gặp phải là hạn chế trong việc vận động nguồn xã hội hóa xây dựng hồ bơi. Do thiếu hồ bơi nên các địa phương khó phát triển phong trào bơi lội cũng như việc phổ cập bơi nhằm phòng, chống tai nạn đuối nước.

Hồ bơi Thiện Nhân, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, thu hút đông đảo học sinh tham gia tập luyện.

Riêng ở những nơi còn lại, có khá nhiều hồ bơi nhân tạo hoặc cố định hoạt động (mỗi nơi từ 1 đến 2 hồ), đáp ứng tương đối đầy đủ nhu cầu tập luyện tại địa phương.

Tin, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>