Hậu Giang có 11 môn thể thao thành tích cao

31/07/2019 | 08:13 GMT+7

(HG) - Vovinam (ảnh) đã chính thức trở thành môn thể thao thành tích cao của Hậu Giang, với đội tuyển trẻ được thành lập bao gồm 4 vận động viên (3 nữ, 1 nam). Đây là môn thể thao được đưa vào hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao từ Đề án “Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016-2020”. Tính đến thời điểm hiện tại, thể thao thành tích cao Hậu Giang đang đầu tư và phát triển 11 môn, gồm: bóng chuyền, cử tạ, bóng rổ, cờ vua, đua thuyền, taekwondo, karatedo, judo, Vovinam, điền kinh và bắn cung. Có tổng cộng 93 vận động viên được đào tạo tập trung (đội tuyển 22; đội tuyển trẻ 17 và đội năng khiếu 54).

Tin, ảnh: G.K

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>