Nhiều địa phương chưa có câu lạc bộ aerobic

28/11/2018 | 05:30 GMT+7

(HG) - Hiện aerobic chỉ hình thành câu lạc bộ và phát triển ở một số địa phương như thị xã Long Mỹ, thị xã Ngã Bảy, thành phố Vị Thanh. Chị Trương Mỹ, Chủ nhiệm Câu lạc bộ múa măng non, thể dục thẩm mỹ ở phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, chia sẻ: “Câu lạc bộ có trên 100 học viên tham gia tập luyện, tăng hơn một nửa so với trước, bao gồm người lớn lẫn trẻ em. Câu lạc bộ hoạt động các buổi tối trong tuần, tạo điều kiện để người học thuận tiện hơn khi chủ động thời gian”.

Aerobic là môn thể thao cần được phát triển.

Riêng các địa phương còn lại như huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành A,… aerobic chỉ phát triển trong học đường, với số lượng người tham gia ít. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng này là do thiếu đội ngũ huấn luyện viên giảng dạy và cơ sở vật chất hạn chế.

Tin, ảnh: G.K

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>