Nơi gắn kết niềm đam mê
Hội thao truyền thống dân vận 15-10 - tranh giải Xổ số kiến thiết Hậu Giang (hội thao) hàng năm là cơ hội để những người có chung đam mê được gắn kết và tạo sự lan tỏa phong trào thể thao.
Các vận động viên tranh tài môn cầu lông.
Vận động viên đồng tình
Năm 2018 là lần thứ 3 hội thao được tổ chức, dù chỉ thi đấu hai môn truyền thống cầu lông và bóng bàn nhưng không khí diễn ra rất sôi nổi, tạo nhiều dấu ấn mạnh từ người tham gia. Do các môn thi đấu được chia thành 2 nhóm tuổi (trên 50 và dưới 50 tuổi) nên thu hút nhiều vận động viên (VĐV). Anh Vạn Tấn Phước, đơn vị huyện Châu Thành A tham gia môn bóng bàn nội dung đơn nam dưới 50 tuổi, cho biết: “Tôi biết chơi bóng bàn từ khi còn nhỏ, tập luyện hàng ngày nên thi đấu cũng khá thoải mái, tự tin. Dù là VĐV không chuyên nhưng ai cũng tập trung, kỹ thuật tốt không chênh lệch nhau nhiều. Tôi xem đây là cơ hội để rèn luyện bản thân và nâng cao trình độ chơi bóng bàn”.
Hội thao được tổ chức hàng năm nhằm phát huy phong trào thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất tinh thần trong cán bộ, công chức, viên chức. Người tham gia thể thao sẽ không phân biệt giới tính, lứa tuổi, chỉ cần có niềm đam mê là đủ. Vì vậy, đến hội thao sẽ không hề khó để bắt gặp hình ảnh những VĐV “đầu đã điểm sương” nhưng vẫn quyết tâm thi đấu trên sân. Ông Đặng Văn Châu, 57 tuổi, đơn vị thị xã Ngã Bảy thi đấu môn cầu lông, chia sẻ: “Tôi tham gia nội dung đôi nam, nữ nên cần phối hợp nhịp nhàng và sự ăn ý từ hai người. Tôi thấy việc tập thể thao rất bổ ích, giúp rèn luyện sức khỏe dẻo dai hơn. Được tham gia thi đấu tại hội thao tôi rất vui”. Ông Châu đã tập luyện cầu lông hơn 10 năm, với 3 buổi/tuần và chạy xe đạp mỗi buổi sáng.
Tuy nhiên, để có được một hội thao chất lượng, bài bản, chu đáo, nhận được sự đồng tình từ các đội tham gia, Ban tổ chức đã có những cách làm thiết thực.
Chú trọng trong tổ chức
Ngay từ giữa tháng 8, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức hội thao và thông báo rộng rãi đến các đơn vị chuẩn bị tham gia. Chính điều này đã giúp số lượng đơn vị thi đấu lên tới 94 (năm 2017 là 31 cơ quan, đơn vị). Đối với VĐV, hội thao là dịp để họ được giao lưu, học hỏi, phát huy tinh thần, thể chất vốn có. VĐV Bùi Văn Trọng, đơn vị huyện Phụng Hiệp, nói: “Chúng tôi thấy ban tổ chức rất chú trọng trong điều hành, tổ chức hội thao nên ai cũng an tâm thi đấu. Các đội tham gia đều mang tinh thần trung thực, lành mạnh, nỗ lực hết mình”.
Hai lần hội thao trước, môn bóng bàn đều diễn ra tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh còn cầu lông thi đấu ở Câu lạc bộ Huy Nguyễn nằm trong khu Liên hợp Thể dục thể thao. Năm nay, ban tổ chức bố trí cho thi đấu cả bóng bàn và cầu lông tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh nên huy động được số lượng người xem đông hơn. Bố trí thi đấu mỗi lượt 4 trận đấu, giúp hội thao diễn ra nhanh chóng, liên tục dưới hình thức loại trực tiếp, không khí càng trở nóng hơn.
Bên cạnh đó, những năm qua, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang luôn đồng hành, hỗ trợ toàn bộ kinh phí cho hoạt động hội thao, cho thấy những dấu hiệu tích cực từ xã hội hóa. Để thể thao phát triển luôn rất cần sự song hành của các cá nhân, tổ chức trong việc tạo điều kiện để nâng cao cơ sở vật chất, sân bãi,... Qua 3 năm tổ chức, giờ đây hội thao đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu của các cán bộ, công chức vào ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng hàng năm. Hội thao thu hút được nhiều người tham gia sẽ nâng cao chất lượng thi đấu, thúc đẩy phong trào thể thao trong cán bộ, công chức ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu.
Ông Lê Hồng Dũng, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, cho biết: “Trong điều kiện cơ sở vật chất phục vụ thi đấu còn phần nào khó khăn nhưng ban tổ chức luôn tạo mọi điều kiện để các đơn vị tham gia thi đấu thuận lợi nhất. Hội thao sẽ là giải đấu thường niên, tạo điều kiện vui chơi, giao lưu, học hỏi giữa các đơn vị, thắt chặt tình đoàn kết. Qua hội thao, nhiều nhân tố mới được phát hiện, bồi dưỡng tạo nguồn VĐV tiềm năng cho địa phương”.
34 giải được trao Hội thao được diễn ra vào cuối tuần qua, thu hút 148 VĐV thi đấu hai môn cầu lông và bóng bàn. Sau một ngày tranh tài sôi nổi, ban tổ chức đã trao 14 giải ở môn cầu lông và 20 giải ở môn bóng bàn cho các VĐV có thành tích thi đấu xuất sắc. |
Bài, ảnh: HỒNG NHUNG
- Ngoại hạng Anh 2023-2024: “Tam mã” đua tranh
- Hậu Giang xếp thứ 4/13 đoàn tại Giải vô địch karate miền Nam
- Điền kinh Hậu Giang đoạt 5 huy chương ở Cúp tốc độ Thống nhất
- Cần kịp thời xử lý tình trạng vứt rác thải ven đường
- Điểm tin sáng 19 – 4: Việt Nam cần 10.000 kỹ sư vi mạch bán dẫn mỗi năm
- Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng ở thành phố Cần Thơ
- Điểm tin sáng 18 – 4: Đề xuất quy định cấm bán di vật, cổ vật ra nước ngoài
- Công bố biểu trưng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX
- Khởi tố 8 vụ, 9 đối tượng vi phạm nồng độ cồn
- Lan tỏa phong trào học Bác có chất lượng
- “Thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương”
- Tập huấn nâng cao năng lực trợ giúp pháp lý
- Nỗ lực giảm nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer
- Hơn 50 đại biểu dự tham vấn ý kiến xây dựng phần mềm cung cấp thông tin về xâm nhập mặn
- Công đoàn tỉnh sẽ thành lập Đoàn giám sát 4 doanh nghiệp
- Hơn 500 học sinh trường vùng sâu vui đón Trung thu
- Việt Nam cần gần 135 tỷ USD đầu tư cho nguồn và lưới điện đến 2030
- Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong phát triển nông thôn
- Khí thế trên công trình tái định cư phục vụ cao tốc
- Mùa vàng - Mùa vui…
- “Vàng trắng” nơi xứ “Bạc”
- Ấn tượng Tháng Thanh niên
- Rộn ràng mùa thu hoạch lúa Đông xuân
- Trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
- Tham quan, trình diễn cơ giới hóa trên cánh đồng canh tác lúa thông minh
- Trồng lúa “không dấu chân”