Tăng 37 vận động viên đào tạo tập trung

11/10/2018 | 08:59 GMT+7

(HG) - Sau gần 3 năm thực hiện đề án Phát triển thể dục thể thao thành tích cao tỉnh giai đoạn 2016-2020, số lượng vận động viên (VĐV) được đào tạo tập trung tăng thêm 37 người, hiện có 103 VĐV ở 10 môn. Trong đó, đáng chú ý là tuyến năng khiếu từ 16 VĐV năm 2016 đến nay đã lên con số 54. Với nhiệm vụ tập trung đào tạo đội ngũ kế thừa vững chắc, vì vậy tuyển chọn và phát triển tuyến năng khiếu được xem là hướng đi dài hơi cho thể thao thành tích cao Hậu Giang.

Theo kế hoạch, đến năm 2020, tỉnh sẽ có 150 VĐV ở các tuyến, với 12 môn thể thao.

G.K

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>