Tăng gần 20 vận động viên thành tích cao so với năm 2016

16/04/2020 | 09:08 GMT+7

(HG) - Đề án Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2016-2020, đã giúp tỉnh phát triển thêm 3 môn thể thao mới là Vovinam, đua thuyền và bắn cung, nâng tổng số môn thể thao thành tích cao Hậu Giang lên con số 11. Hiện tỉnh đang đào tạo cho hơn 100 vận động viên (VĐV) bán tập trung, năng khiếu, trẻ, đội tuyển, tăng gần 20 VĐV so với năm 2016.

Bắn cung là môn thể thao được phát triển mới khi thực hiện đề án.

Ngoài ra, mỗi năm, tỉnh có khoảng 5 VĐV được gọi vào các đội tuyển quốc gia. Dù điều kiện tại địa phương còn nhiều hạn chế, nhưng Hậu Giang luôn quan tâm việc đào tạo, phát triển nguồn VĐV thể thao thành tích cao, góp phần nâng cao vị thế thể thao trong khu vực và toàn quốc. Công tác tuyển chọn được mở rộng phạm vi trong và ngoài tỉnh; chú trọng thực hiện các bài kiểm tra cần thiết cho VĐV, nhằm đánh giá toàn diện khả năng phát triển để có kế hoạch bổ sung phù hợp. Hiện thời, các VĐV chưa có kế hoạch tập luyện tập trung do dịch Covid-19.

Tin, ảnh: H.NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>