Thể thao hè cho trẻ

20/06/2019 | 08:19 GMT+7

Rèn luyện sức khỏe, tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ, khơi nguồn phát triển tiềm năng,... là hiệu quả các lớp thể thao hè mang lại.

Ban huấn luyện Đội bóng rổ Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở các lớp thể thao hè miễn phí để phát triển phong trào.

Chơi mà học

Dịp nghỉ hè, khoảng thời gian trẻ cần được thư giãn sau quá trình học tập căng thẳng, nhiều gia đình đã lựa chọn cho con em mình các môn thể thao phù hợp để rèn luyện sức khỏe. Tùy vào điều kiện thực tế về thời gian hoặc sở thích, các em có nhiều sự lựa chọn đa dạng những môn như bóng rổ, bóng bàn, võ, bơi lội,… tập luyện. Chị Trần Kim Anh, ở ấp 1, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, nói: “Do địa phương mới đầu tư hồ bơi, nên năm nay tôi cho bé đi học bơi. Với gia đình tôi, quan trọng là bé có thể biết bơi, nhằm hạn chế và phòng chống đuối nước, tình trạng hiện nay thường nghe trên thông tin đại chúng”.

Tạo nên một sân chơi hè còn nhằm hạn chế việc trẻ ngày càng bị cuốn vào các thiết bị công nghệ, không quan tâm mọi thứ xung quanh. Hiện nay, điện thoại di động, máy tính bảng đã trở thành công cụ chăm con hiệu quả của nhiều phụ huynh. Tuy nhiên, điều này sẽ vô cùng nguy hiểm nếu trẻ cứ sa vào thế giới ảo trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến thị lực. Vì vậy, việc tạo nên sân chơi lành mạnh, bổ ích cho trẻ thông qua các lớp học năng khiếu hè là thật sự cần thiết.

Bắt đầu kỳ nghỉ hè, trung tâm văn hóa, thông tin - thể thao các huyện, thị, thành phố, đều mở các lớp năng khiếu thể thao phục vụ nhu cầu của trẻ em tại địa phương. Các hoạt động này được địa phương duy trì thực hiện từ nhiều năm qua. Ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao thị xã Long Mỹ, cho biết: “Chúng tôi hiện đã mở được 1 lớp dạy bơi, 2 lớp bóng đá hè cho trẻ, mỗi lớp hơn 20 em. Chúng tôi dự định sẽ mở thêm một số môn mới như bóng chuyền, cờ tướng, cầu lông, cờ vua,… để nới rộng phong trào”.

Đa dạng cách thu hút trẻ đến với thể thao

Để tăng sức hút cho học viên, một số môn còn tiến hành thông tin chiêu sinh dạy miễn phí và phụ huynh chỉ phải hỗ trợ quần áo, dụng cụ tập cho các em. Bởi bên cạnh việc rèn luyện sức khỏe cho trẻ, đây còn là cơ hội để địa phương tuyển chọn và phát triển những tiềm năng tương lai. Anh Trịnh Hữu Nghị, huấn luyện viên Đội bóng rổ Xổ số kiến thiết Hậu Giang, nói: “May mắn là chúng tôi nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía phụ huynh, nên số lượng tham gia đến nay hơn 30 em. Không chỉ trong dịp hè, mà các lớp này còn được chúng tôi duy trì cả năm nhằm bổ sung, chuẩn bị nguồn lực, tạo thế hệ kế thừa vững chắc cho bóng rổ tỉnh nhà”.

Bên cạnh đó, những điểm luyện tập môn võ vào dịp hè cũng thu hút đông số lượng võ sinh tham gia, bởi ngoài việc tập luyện còn giúp các em rèn luyện sức khỏe và có thể tự vệ mình. Đa phần các câu lạc bộ đều có dụng cụ tập luyện đảm bảo, được đầu tư bài bản, chuyên nghiệp. Các võ sinh sẽ được tập luyện các kỹ thuật cơ bản và nâng cao về kỹ chiến thuật. Em Nguyễn Thị Thùy Linh, ở phường III, thành phố Vị Thanh, nói: “Em thường chọn học võ vào mỗi dịp hè để rèn luyện sức khỏe. Em thấy cơ thể mình khỏe và ít bệnh lặt vặt hơn trước. Được đi học giúp em cảm thấy vui và thoải mái, ăn ngủ ngon hơn”.

Chính sự đồng bộ trong công tác triển khai, thực hiện, nên thời điểm này, dạo quanh một vòng các địa phương vào buổi chiều, tối sẽ không khó để bắt gặp hình ảnh nhiều phụ huynh đưa con em mình đến tham gia lớp học hè. Trên gương mặt các em đều tỏ ra khá hào hứng, mong chờ để tham gia cùng các bạn. Tại những lớp học tạo cho trẻ sự va chạm, cọ xát, nâng cao tính ý thức, đặc biệt trở thành một địa điểm vui chơi lý tưởng, bổ ích, rèn sức khỏe.

Tuy chưa có một con số thống kê cụ thể, nhưng vào dịp hè, hầu hết các câu lạc bộ thể thao, lớp năng khiếu đều gia tăng số lượng học sinh tham gia hơn 30%. Dù thời tiết thay đổi thất thường, nhưng các em đều tranh thủ đến lớp đầy đủ, đều đặn, chăm chỉ học tập. Với điều kiện cơ sở vật chất và nguồn lực hiện có, những người làm công tác thể thao tỉnh nhà vẫn quyết tâm phát triển phong trào thể thao ở cơ sở vào dịp hè.

Mặc dù chỉ tham gia vào dịp hè, nhưng cũng giúp các em hiểu, yêu thích hơn thể thao, xa hơn là gắn bó và sống trọn vẹn với niềm đam mê này. Các lớp thể thao hè sẽ tạo nên cơ hội, tiền đề để phát triển các tài năng đúng lúc, đúng thời điểm, bổ sung vào hệ thống thể thao thành tích cao của tỉnh.

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>