Thể thao mùa mưa

07/06/2018 | 10:09 GMT+7

Điều kiện cơ sở vật chất hạn chế không đảm bảo thông suốt việc tập luyện, nhiều buổi tập bị gián đoạn là thực trạng đang diễn ra với một số môn thể thao khi mùa mưa đến.

Câu lạc bộ Võ cổ truyền ở thị xã Long Mỹ sẽ không thể tập luyện được nếu trời mưa.

“Đến mùa mưa là phát rầu…”

Có mặt tại thị xã Long Mỹ vào một buổi chiều, huấn luyện viên và các võ sinh môn võ cổ truyền đang chuẩn bị tập luyện, tuy nhiên ai cũng khá lo lắng khi trời bắt đầu chuyển mưa. Anh Nguyễn Văn Nghĩa Em, huấn luyện viên môn võ cổ truyền, bộc bạch: “Hễ đến tháng mưa là chúng tôi lại phát rầu. Bởi bình thường chúng tôi tập ở sân trung tâm rộng rãi có sức chứa khoảng 40 võ sinh, nhưng nếu có mưa thì các em không thể tập luyện được do sân bị đọng nước”. Để đảm bảo việc luyện tập cho các em đạt hiệu quả, đa phần huấn luyện viên phải tổ chức dạy bù vào các ngày còn lại trong tuần.

Đó không chỉ nỗi lo của anh Nghĩa Em, mà là niềm trăn trở lớn với những người làm công tác thể thao trong những ngày mưa. Dịp hè là lúc thu hút được đông đảo nguồn võ sinh theo học để giúp phát hiện và tìm kiếm, ươm mầm nên những vận động viên tiềm năng. Nhưng một điều hiển nhiên và đã xảy ra lâu nay là trời mưa gây khó khăn cho câu lạc bộ trong việc tập luyện bởi đa phần đều dạy ngoài trời. Ông Trần Trung Bình, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Phụng Hiệp, nói: “Dù cơ sở vật chất tạm ổn nhưng nếu mưa thì các em không thể tập võ được, đợi khi mưa tạnh, sân rút nước các em mới tập tiếp”. Ở huyện Phụng Hiệp chỉ có một vài điểm như ở thị trấn Búng Tàu là câu lạc bộ võ có thể tận dụng khoảng trống ở Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng tại địa phương để học vào mùa mưa. Riêng những điểm còn lại, huấn luyện viên đều phải cho võ sinh nghỉ.

Chuyện khó khăn trong tập luyện thể thao khi mùa mưa đến cũng đang diễn ra ở một số địa phương còn lại trong việc phát triển thể thao mùa mưa. Huyện Châu Thành, một địa phương có phong trào võ đang khởi sắc với 5 câu lạc bộ võ cổ truyền, Vovinam đang hoạt động, thu hút hơn 200 võ sinh tham gia. Tuy nhiên, những người làm công tác thể thao huyện lại khá trăn trở với việc tạo điều kiện học tập và sân bãi cần thiết để võ sinh tập luyện. Chị Nguyễn Thị Hồng Gấm, cán bộ thể thao Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Châu Thành, cho biết: “Chỉ điểm duy nhất ở trung tâm, thì trời mưa các em học được do có mái che, còn một số nơi đa phần học ở UBND xã nên đành cho võ sinh nghỉ, sau đó dạy bù”. Việc tập luyện và nghỉ sau đó dạy bù sẽ gây nhiều khó khăn, ảnh hưởng khá lớn đến việc thu hút đông đảo võ sinh tham gia cũng như chất lượng quá trình giảng dạy.

Không riêng gì khó khăn của việc phát triển thể thao phong trào mà bóng rổ, một môn thể thao thành tích cao đã mang về nhiều thành tích ấn tượng cũng đang gặp nhiều trở ngại lớn khi mùa mưa đến. Anh Quách Tuấn Cường, huấn luyện viên Đội bóng rổ Xổ số kiến thiết Hậu Giang, chia sẻ: “Hôm nào trời mưa thì không thể cho các em tập luyện được bởi sân không có mái che nên ướt, trơn trợt gây nguy hiểm khi va chạm. Chúng tôi chỉ có thể cho các em tập luyện thể lực trong nhà chứ không tập được nhiều kỹ chiến thuật cần thiết, chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng”. Để đảm bảo vận động viên có sức khỏe, thể lực vững vàng, Đội bóng rổ Xổ số kiến thiết Hậu Giang đã tiến hành tham gia tập huấn ở nhiều nơi như Sóc Trăng, Thành phố Hồ Chí Minh để cọ xát nhiều hơn, tuy nhiên, nguồn kinh phí cho hoạt động này khá lớn. Điều mong muốn duy nhất mà Đội bóng rổ Xổ số kiến thiết Hậu Giang cần trong lúc này là sân bóng có thêm mái che để các vận động viên tập luyện thoải mái trong mùa mưa nhằm nâng cao chất lượng thi đấu, hướng đến nhiều thành công mới.

Nhưng vẫn có tín hiệu đáng mừng

Một tín hiệu đáng mừng cho thấy dấu hiệu khởi sắc khi huấn luyện viên taekwondo của tỉnh Trần Minh Phú vừa chuẩn bị đưa vào hoạt động Câu lạc bộ taekwondo Bảo Long, nằm trong khuôn viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh. Với điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo như phòng tập có mái che, thảm tập, ánh sáng và các dụng cụ tập luyện khác,... cùng nguồn đội ngũ huấn luyện viên giàu kinh nghiệm sẽ góp phần quan trọng giúp cho giảng dạy, tạo nguồn vận động viên. Anh Trần Minh Phú, huấn luyện viên môn taekwondo tỉnh, cho biết: “Việc câu lạc bộ đưa vào hoạt động thu hút đông võ sinh tham gia sẽ giúp chúng tôi có điều kiện để lựa chọn, tìm kiếm nguồn vận động viên tiềm năng. Đồng thời, đảm bảo phục vụ tốt cho nhu cầu tập luyện của các em được liên tục, không gián đoạn, phát huy tối đa tiềm năng và khả năng bản thân. Ngoài những em trong câu lạc bộ mà đội tuyển taekwondo của tỉnh cũng sẽ tập luyện ở đây”. Câu lạc bộ sẽ dạy từ 18 giờ 30 đến 20 giờ hàng ngày từ thứ hai đến chủ nhật, tạo điều kiện thuận lợi cho các võ sinh tham gia tập luyện.

Dù còn lắm trăn trở, khó khăn cho việc phát triển thể thao vào mùa mưa nhưng chính sự cố gắng vận động xã hội hóa, uyển chuyển từ địa phương sẽ mang đến những khởi đầu thuận lợi. Tuy nhiên, để thể thao phát triển theo hướng toàn diện và linh hoạt vẫn cần lắm sự chung tay, hỗ trợ kịp thời từ các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương trong việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, góp phần vào thành công chung của thể thao Hậu Giang trong tương lai.

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>