Thưởng vận động viên, huấn luyện viên

14/11/2018 | 07:57 GMT+7

(HG) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định về việc thưởng cho vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích tại giải vô địch taekwondo các câu lạc bộ mạnh toàn quốc năm 2018.

Vận động viên taekwondo Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo, giành huy chương bạc, nội dung biểu diễn quyền cá nhân, nhận thưởng 3 triệu đồng; huấn luyện viên taekwondo Trần Minh Phú, được thưởng 3 triệu đồng, chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp thể dục, thể thao của tỉnh. Giải diễn ra từ ngày 15 đến 23-9 tại Bình Phước, thu hút hơn 600 vận động viên đến từ 51 câu lạc bộ thuộc 38 tỉnh, thành trong cả nước. Đoàn Hậu Giang tham gia với 2 vận động viên.

- Cố gắng và quyết tâm trong thi đấu, vận động viên Nguyễn Thị Thanh Thảo đã giành được huy chương đồng, lứa tuổi 15 tại giải vô địch trẻ và thiếu niên võ cổ truyền toàn quốc lần thứ XIX năm 2018. Với thành tích này, Nguyễn Thị Thanh Thảo nhận thưởng 600.000 đồng; huấn luyện viên võ cổ truyền Lê Thị Bảo Thu được thưởng 600.000 đồng. Kinh phí thưởng chi từ nguồn sự nghiệp thể dục, thể thao của tỉnh.

Giải được diễn ra từ ngày 17 đến ngày 25-6 vừa qua tại Sóc Trăng. Hậu Giang tham gia 10 vận động viên, thi đấu các nội dung biểu diễn quyền và đối kháng.

G.K

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>