Tìm tài năng từ thể thao dịp hè

31/05/2018 | 08:21 GMT+7

Những lớp thể thao hè đã góp phần phát hiện, vun bồi nhiều tài năng cho thể thao Hậu Giang.

Tài năng được phát hiện

Cứ mỗi độ hè sang, cũng là thời điểm nhiều lớp học hè nở rộ khắp các địa phương trong tỉnh. Ngoài việc bổ trợ các môn văn hóa, những trò vui chơi, giải trí, việc tập luyện, tham gia những câu lạc bộ thể thao được xem là lựa chọn khá lý tưởng cho nhiều học sinh. Khi tập luyện thể thao sẽ giúp các em rèn luyện sức khỏe, mở ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích.

Ngoài ý nghĩa thiết thực đó, việc phát triển nhiều lớp thể thao trong dịp hè đã tạo điều kiện thuận lợi để những người làm công tác thể thao kịp thời phát hiện và vun bồi nguồn vận động viên tiềm năng. Điều này đã được minh chứng khi nhiều năm qua có rất nhiều vận động viên điển hình của tỉnh như Nguyễn Hùng Nhựt (karate), Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo (taekwondo),… được bồi dưỡng từ những lớp thể thao hè và đang mang về nhiều thành tích ấn tượng. Huấn luyện viên taekwondo tỉnh Trần Minh Phú cho biết: “Đa phần nguồn vận động viên của tỉnh đều được tôi phát hiện từ các câu lạc bộ. Tôi đi làm giám khảo ở các câu lạc bộ nên phát hiện ra những nhân tố mới có tiềm năng mặc dù các em có thể chỉ tham gia tập luyện trong vài tháng hè”.

Bơi lội và các môn võ thu hút đông đảo các em học sinh tham gia tập luyện vào dịp hè.

Với điều kiện cơ sở vật chất và nguồn lực hiện có, các môn võ như võ cổ truyền, taekwondo, Vovinam, karate là lựa chọn hàng đầu của nhiều học sinh trong dịp hè. Chính vì thế mà số lượng võ sinh cũng tăng lên khá đáng kể vào kỳ nghỉ. Ông Hình Ngọc Thanh, huấn luyện viên câu lạc bộ taekwondo Hình Ngọc Thanh, thành phố Vị Thanh, cho biết: “Câu lạc bộ tuyển sinh thường xuyên, nhưng vào dịp hè thì số lượng võ sinh tăng thêm khoảng 30%. Tôi dạy từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần để các em có thể dễ dàng chủ động sắp xếp tham gia học võ bên cạnh những môn văn hóa”. Dù chỉ tham gia tập luyện trong khoảng thời gian nghỉ hè nhưng sẽ giúp các em hiểu và yêu thích hơn thể thao. Từ đó, các em sẽ quyết tâm theo đuổi, giúp tài năng được vun bồi đúng thời điểm vàng để phát huy hết khả năng.

Còn huyện Vị Thủy với thế mạnh các môn võ từ nhiều năm qua, hiện ngành thể thao địa phương cũng tổ chức thêm nhiều khóa dạy vào dịp hè để giúp các học sinh có thể chủ động thời gian, rèn luyện sức khỏe. Chị Lê Thị Bảo Thu, huấn luyện viên võ cổ truyền huyện Vị Thủy, chia sẻ: “Chúng tôi mở thêm một số khóa dạy vào hè cho các em, bởi vấn đề này luôn được phụ huynh quan tâm. Tôi hy vọng sẽ có nhiều nhân tố mới được bộc lộ để tạo nên thế hệ kế thừa cho phong trào địa phương”.

Tập để rèn luyện sức khỏe

 Ngoài các môn võ thì bơi lội, aerobic, bóng bàn,… cũng được xem là sự lựa chọn của nhiều học sinh vào dịp hè. Mỗi gia đình và bản thân các em sẽ có nhiều cách lựa chọn khác nhau nhưng chung quy đều muốn rèn luyện sức khỏe, giảm bớt căng thẳng. Chị Huỳnh Thị Diễm, ở phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, chia sẻ: “Vài hôm nữa tôi sẽ cho con đăng ký học lớp aerobic. Tôi thấy các cháu tập rất đẹp, sức khỏe lại tốt, tránh để con ở nhà tốn thời gian với những trò chơi vô bổ”.

 Dịp hè cũng được xem là thời gian để những người làm công tác thể thao thành tích cao tuyển chọn, tìm kiếm và có đủ thời gian điều chỉnh nguồn vận động viên mới sau cho hợp lý nhất. Huấn luyện bóng chuyền Phạm Văn Tài, cho biết: “Chúng tôi sẽ tận dụng thời gian hè để đào tạo và quan sát những vận động viên mới tuyển chọn được. Qua khoảng thời gian 2 tháng nếu các em không đáp ứng được những tiêu chí cần thiết của vận động viên chuyên nghiệp, có thể trở về quê để tiếp tục việc học và những hoạt động khác”.

Còn đối với ban huấn luyện Đội bóng rổ Xổ số kiến thiết Hậu Giang hè cũng là thời điểm để giúp đội tìm kiếm và bồi dưỡng thế hệ kế thừa. Bởi lẽ khi vào dịp hè, cứ mỗi buổi chiều hàng ngày sẽ có rất nhiều học sinh chủ động đến sân bóng rổ của Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao thị xã Ngã Bảy tham gia tập luyện. Đây là cơ hội để ban huấn luyện “chọn mặt gửi vàng” và đưa bóng rổ ngày càng phát triển sâu rộng. Anh Quách Tuấn Cường, huấn luyện viên Đội bóng rổ Xổ số kiến thiết Hậu Giang, nói: “Chúng tôi luôn chú trọng tạo nên một nền tảng kế thừa thật sự vững chắc cho đội bóng rổ. Mong muốn lớn nhất là bóng rổ sẽ ngày càng đến gần hơn với các em, đưa môn thể thao này phát triển rộng khắp”.

Mùa hè là khoảng thời gian để các em học sinh thỏa sức với niềm đam mê. Để từ đó có nhiều tài năng của thể thao tỉnh nhà được tìm thấy. Điều này có ý nghĩa quan trọng đưa thể thao tỉnh nhà có một nền tảng và thế hệ kế thừa vững chắc, mang lại hiệu quả, thành tích ấn tượng ở các giải đấu sắp tới. Những người làm công tác thể thao vẫn đang miệt mài từng ngày góp nhặt nên những cơ hội, góp phần phát hiện, ươm mầm và vun bồi tài năng cho thể thao tỉnh nhà.

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>