Trên 80% cơ sở giáo dục có hoạt động câu lạc bộ thể dục, thể thao đa môn

21/10/2020 | 11:57 GMT+7

(HG) - Đây là kết quả từ quá trình thực hiện Phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2020 trong Đề án Tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 tỉnh Hậu Giang.

Tất cả các cơ sở giáo dục có sân chơi, sân tập luyện.

Theo đó, việc giáo dục thể chất được chú trọng từ cấp học mầm non, mẫu giáo: toàn tỉnh có 14/84 trường mầm non, mẫu giáo có phòng giáo dục thể chất, 53/84 trường mầm non, mẫu giáo có phòng giáo dục nghệ thuật, âm nhạc. Các trường còn lại linh động tổ chức giáo dục phát triển vận động ngoài trời và trong lớp. 100% các trường từ tiểu học đến THPT trong tỉnh có giáo viên chuyên trách dạy môn thể dục cho học sinh. Có tổng cộng 11 nhà tập đa năng, 2 bể bơi ở các trường phổ thông, tất cả các cơ sở giáo dục có sân chơi, sân tập luyện. Các trường tổ chức thực hiện chương trình môn học giáo dục thể chất đảm bảo thời lượng, phương pháp dạy theo hướng phát huy năng lực học sinh, tạo sự hứng thú, yêu thích môn học… Kết quả việc xếp loại thể lực học sinh ở cấp tiểu học có 99,2% học sinh đạt; cấp THCS có 93,9% học sinh đạt; cấp THPT có 96,4% học sinh đạt.

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>