SEA Games 29: Quốc kỳ Việt Nam tung bay trong Lễ thượng cờ

16/08/2017 | 14:56 GMT+7

Quốc kỳ Việt Nam được kéo lên tại buổi lễ thượng cờ. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Sáng 16/8, Lễ thượng cờ của 11 đoàn thể thao các quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á đã được diễn ra trọng thể tại sân vận động quốc gia Bukit Jalil ở thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia).

Đại hội thể thao Đông Nam Á năm 2017, hay còn gọi là SEA Games 29, sẽ được chính thức khai mạc tại Kuala Lumpur (Malaysia) vào ngày 19/8 tới.

Đây là lần thứ 6 trong lịch sử, thủ đô của Malaysia được đăng cai sự kiện thể thao quan trọng này. Những lần trước đó là vào các năm 1965, 1971, 1977, 1989 và 2001.

Lễ bế mạc SEA Games 29 sẽ diễn ra vào ngày 31/8/2017, đúng dịp kỷ niệm 60 năm quốc khánh của Malaysia (1957-2017).

Tại Đại hội lần này, Đoàn Thể thao Việt Nam mang tới Malaysia một lực lượng khá hùng hậu với 681 thành viên, gồm 1 trưởng đoàn, 2 phó đoàn, 20 cán bộ, 22 bác sỹ, 32 lãnh đội, 28 chuyên gia, 105 huấn luyện viên và 471 vận động viên (211 nữ, 260 nam).

Đoàn Thể thao Việt Nam tại buổi lễ thượng cờ. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Đoàn tham dự 32 môn trong tổng số 38 môn thi đấu tại đại hội, trong đó có 4 môn đi theo dạng xã hội hóa (tự túc chi phí) gồm bơi nghệ thuật, bowling, hockey và cricket.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 29 - ông Trần Đức Phấn, dù đối mặt nhiều khó khăn khi các môn và nội dung thế mạnh không được đưa vào chương trình thi đấu song Đoàn Thể thao Việt Nam vẫn sẽ cố gắng phấn đấu đạt từ 49 đến 59 huy chương Vàng để lọt vào top đầu Đông Nam Á; cũng như đạt thành tích cao nhất ở các nội dung, môn thi đấu dự Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) và Đại hội thể thao thế giới (Olympic).

Bên cạnh đó, toàn thể thành viên của Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ cố gắng làm tốt vai trò là sứ giả thiện chí của Việt Nam đối với nhân dân các quốc gia Đông Nam Á./.

Theo (TTXVN/Vietnam+)

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>