Bình Định mưa lớn, hơn 11.300 ha lúa mới gieo sạ bị ngập úng

02/01/2019 | 10:00 GMT+7

Tối 1/1, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp nhiễu động gió đông trên cao, trên địa bàn từ ngày 28/12/2018 đến 1/1/2019 có mưa vừa đến mưa rất to, làm hơn 11.300 ha lúa Đông Xuân vừa mới gieo sạ bị ngập sâu, hư hại.

Trong đó, huyện Tuy Phước 4.489 ha; Phù Cát 1.537 ha; Phù Mỹ 190 ha; Hoài Nhơn 893 ha; Hoài Ân 405 ha; An Lão 59,5 ha; Tây Sơn 865 ha; Vân Canh 177 ha; thị xã An Nhơn 2.144 ha và thành phố Quy Nhơn 550 ha.

Mưa lớn đã làm một số tuyến đê kè bị vỡ, sạt lở nghiêm trọng. Cụ thể, tuyến đê biển tại thôn Huỳnh Giản Bắc, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước bị vỡ 50 m làm ảnh hưởng các hồ nuôi tôm vùng này; tuyến đê hạ lưu cầu sông Tranh, xã Phước Hiệp (huyện Tuy Phước) bị xói lở hơn 30m; đê Tam Quan Bắc (huyện Hoài Nhơn) sạt lở 500m; đê và tràn sông Cạn, xã Mỹ Chánh (huyện Phù Mỹ) sạt lở 1.000m; bờ sông Truông Gò Bông (huyện Hoài Ân) sạt lở 400m…

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định đã có công điện khẩn yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn kéo dài, khả năng gây ngập lũ.

Theo dự báo, mưa có khả năng kéo dài đến ngày 3 - 4/1/2019. Từ 2 - 3 ngày tới, các sông ở Bình Định có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động I-II, có nơi trên báo động II. Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt tại các vùng ven sông, vùng trũng thấp.

Đến cuối giờ chiều 1/1, Bình Định có 4.737 tàu với 31.403 ngư dân neo đậu tại bến; 479 tàu với 3.914 ngư dân đang hoạt động ở vùng biển từ Hải Phòng đến Quảng Ngãi; 427 tàu với 3.000 đang hoạt động ở vùng biển khu vực quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa; 602 tàu với 4.714 ngư dân đang hoạt động ở vùng biển từ Phú Yên đến Kiên Giang.

Đặc biệt, tàu BĐ 97643 TS có công suất 810 CV, trên tàu có 12 ngư dân, do ông La Thành Sơn làm chủ (trú xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, Bình Định), ông Nguyễn Xuân Nhân làm thuyền trưởng, đang trong vùng nguy hiểm của bão số 1. Tàu này ở vùng biển có tọa độ 7018’N-110059’, đang thả neo dù, trụ lại trong bão.

Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản, Đài thông tin Duyên hải Quy Nhơn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện ven biển, thành phố Quy Nhơn đang phối hợp với gia đình chủ tàu kiểm đếm, thông báo vị trí, hướng di chuyển của bão số 1, để tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết, phòng tránh.

Theo Nguyên Linh (TTXVN)

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>