Đại hội Thể dục thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VII: Thể thao Hậu Giang tạm xếp vị trí 18/22 đoàn

09/05/2017 | 08:51 GMT+7

Judo Hậu Giang có 3 vận động viên tham gia

(HG) - Tính đến hết ngày 8-5, đoàn thể thao Hậu Giang đang tạm xếp vị trí thứ 18/22 đoàn tham gia Đại hội Thể dục thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VII năm 2017 (đại hội) với thành tích 2 huy chương vàng (HCV), 6 huy chương bạc (HCB) và 8 huy chương đồng (HCĐ).

Trong đó, quần vợt 1 HCV; võ cổ truyền 1 HCV và 2 HCĐ; cử tạ 6 HCB và 3 HCĐ; billiards 1 HCĐ; bắn cung 1 HCĐ và taekwondo 1 HCĐ. Các môn còn lại mà đoàn thể thao Hậu Giang sẽ tham dự tại đại hội là thể hình và fitness, điền kinh, judo, Vovinam và karatedo.

- Giải judo khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang được diễn ra tại Nhà thi đấu tỉnh Bến Tre và dự kiến kết thúc vào ngày 13-5 tới. Đây là giải đấu nằm trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VII năm 2017.

Đoàn judo Hậu Giang gồm 3 vận động viên (2 nữ, 1 nam) sẽ tham gia tranh tài tại giải với các hạng cân 45kg, 57kg và 90kg. Judo là môn thể thao được Hậu Giang tham gia thi đấu trở lại tại Đại hội Thể dục thể thao đồng bằng sông Cửu Long sau khoảng thời gian gián đoạn. Tại Đại hội Thể dục thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ V năm 2013, judo Hậu Giang đã mang về 3 huy chương bạc và 6 huy chương đồng.

 G.K

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>