Đoàn công tác Tỉnh ủy Hậu Giang dâng hương tại Khu di tích ngã ba Đồng Lộc

24/11/2020 | 15:53 GMT+7

(HGO) - Đoàn công tác của Tỉnh ủy Hậu Giang do ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy, làm Trưởng đoàn, đã đến dâng hương, đặt vòng hoa viếng 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc và Liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ngã ba Đồng Lộc, ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lê Tiến Châu cùng đoàn viếng 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lê Tiến Châu đã đặt vòng hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc; khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong. Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lê Tiến Châu cùng đoàn đã thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do và hạnh phúc của Nhân dân.

Cách đây 52 năm, vào ngày 24-7-1968, 10 nữ Anh hùng thanh niên xung phong tuổi từ 17-24, thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552, Tổng đội 55, đã anh dũng hy sinh trong lúc đang đào lấp hố bom thông đường tại ngã ba Đồng Lộc. Sự hy sinh anh dũng của các nữ thanh niên xung phong đã trở thành biểu tượng cống hiến to lớn của hàng triệu thanh niên vì nước quên thân, không tiếc tuổi xuân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đoàn công tác Tỉnh ủy Hậu Giang chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú.

Hiện Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc ghi danh hơn 4.000 anh hùng, liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc và các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại ngã ba Đồng Lộc trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc. Trong đó, Hậu Giang - Cần Thơ có 53 anh hùng, liệt sĩ.

Trước đó, Đoàn đã đến thăm và thắp hương tại phần mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú, ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, để bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với những công lao, cống hiến to lớn của cố Tổng Bí thư Trần Phú, người chiến sĩ cộng sản kiên cường, mẫu mực, suốt đời chiến đấu, hy sinh vì lý tưởng cộng sản và sự nghiệp độc lập dân tộc.

 

NGUYÊN TOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>