Hậu Giang được hỗ trợ 500 triệu đồng vào Quỹ xóa đói giảm nghèo

23/04/2018 | 08:44 GMT+7

(HG) - Tối 21-4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, tham dự Lễ kỷ niệm 24 năm Ngày Quốc khánh Cộng hòa Nam Phi (27/4/1994 - 27/4/2018), 25 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nam Phi (1993-2018) và 100 năm Ngày sinh cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela (1918-2018).

Ông Đồng Văn Thanh (trái), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, nhận bảng tượng trưng số tiền hỗ trợ 500 triệu đồng từ bà Đỗ Thị Kim Liên, Lãnh sự Nam Phi tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quỹ hỗ trợ xây dựng môi trường xanh Việt Nam. Ảnh: BÍCH CHÂU

Dịp Quốc khánh năm nay, Lãnh sự Nam Phi tại Thành phố Hồ Chí Minh đã dành sự quan tâm đặc biệt đến sự nghiệp giáo dục thông qua hàng trăm suất học bổng được trao cho các em học sinh khuyết tật và trẻ em mồ côi; đồng thời tri ân những người lính Trường Sa và nhà giàn DK1 tại Việt Nam với tổng giá trị trên 5 tỉ đồng.

Nguồn hỗ trợ này được sử dụng xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương, xây dựng trường mầm non vùng cao, hỗ trợ chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng, người già neo đơn, gia đình chính sách của lực lượng hải quân... tại các tỉnh, thành như: Tây Ninh, Bến Tre, Hậu Giang, Trà Vinh, Hà Nội, Hòa Bình, Điện Biên.

Riêng tỉnh Hậu Giang được hỗ trợ 500 triệu đồng vào Quỹ xóa đói giảm nghèo, còn huyện Châu Thành được tặng 1 nhà văn hóa trị giá 300 triệu đồng.

BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>