Hậu Giang và Hà Tĩnh thắt chặt mối quan hệ cùng nhau trong phát triển

24/11/2020 | 16:01 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 24-11, Đoàn công tác Tỉnh ủy Hậu Giang do ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy, làm Trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc với Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành tiếp và làm việc với đoàn.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng (đứng), chia sẻ kinh nghiệm thu hút đầu tư, phát triển kinh tế với Đoàn công tác Tỉnh ủy Hậu Giang.

Taị buổi tiếp và làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn cho biết, trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh gặp nhiều khó khăn, như: sự cố môi trường, dịch Covid-19 và thiên tai xảy ra thường xuyên. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ từ Trung ương, sự nỗ lực, chia sẻ của các tỉnh bạn, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, sự nỗ lực của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Hà Tĩnh đã gặt hái nhiều kết quả ấn tượng. Trong đó, tăng trưởng kinh tế đạt gần 6%, tổng thu ngân sách giai đoạn 2016-2020 ước đạt 57.700 tỉ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 63 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người 36 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn dưới 3%. Dự kiến, đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 169/182 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4/10 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Hà Tĩnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Ngoài ra, lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển toàn diện, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Trong tháng 10-2020, mưa to, kéo dài đã làm 53.000 hộ ở 118/216 xã, phường ngập lụt từ 1,5m đến 3m, trên 3.700 nhà ở bị hư hỏng, gần 10.000 con gia súc và hơn 790.000 gia cầm bị chết, cuốn trôi, gần 7.000ha diện tích lúa, cây ăn quả và nuôi trồng thủy sản, rau màu bị hư hại, mất trắng, hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, y tế, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh bị hư hỏng nặng. Tổng thiệt hại gần 5.500 tỉ đồng.

Cũng tại buổi tiếp và làm việc, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã trao đổi với Đoàn công tác Tỉnh ủy Hậu Giang về công tác xây dựng Đảng, kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới, thu hút đầu tư, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, giáo dục và đào tạo.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng trân trọng cảm ơn tình cảm mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hậu Giang dành cho Hà Tĩnh. Địa phương có truyền thống cách mạng, văn hóa và luôn chú trọng phát huy, khơi dậy truyền thống văn hóa, tinh thần đoàn kết là một lợi thế, tiềm năng góp phần giúp Hà Tĩnh phát triển trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong quá trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và khắc phục hậu quả, vượt qua thiên tai. Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh, tỉnh rất quan tâm vấn đề môi trường. Trong xây dựng nông thôn mới, ngoại lực được Hà Tĩnh khai thác rất tốt, con em Hà Tĩnh từ ngoài trở về xây dựng quê hương, kêu gọi xã hội hóa xây dựng nông thôn mới, tranh thủ các tập đoàn, doanh nghiệp con em Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng chia sẻ một số cách làm hay của địa phương, như: việc thành lập các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo sát sao từng địa phương trên mọi lĩnh vực; lấy phiếu ý kiến đa chiều để đánh giá cán bộ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ, đảng viên; thay thế, luân chuyển cán bộ nếu không đảm bảo năng lực, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Trong việc xây dựng nông thôn mới, cả hệ thống chính trị vào cuộc, thi đua việc trồng cây xanh, thường xuyên trong tất cả các địa phương, xây dựng các công viên mini tạo cảnh quan, Nhân dân góp phần đóng góp nhựa hóa các tuyến đường.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh mong muốn thời gian tới, mối quan hệ hợp tác, chia sẻ giữa 2 tỉnh sẽ ngày càng gắn bó, thường xuyên trao đổi, học tập kinh nghiệm của nhau để cùng phát triển. Ông cam kết sử dụng tiền hỗ trợ tỉnh Hậu Giang đúng mục đích, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Ông Lê Tiến Châu (đứng), Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, động viên, chia sẻ khó khăn với tỉnh Hà Tĩnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lê Tiến Châu nhấn mạnh, Hà Tĩnh và Hậu Giang có những nét tương đồng trong quá trình hình thành, xây dựng, phát triển. Ông Lê Tiến Châu chúc mừng kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX và khẳng định tỉnh Hà Tĩnh có nhiều cách làm hay để tỉnh Hậu Giang có thể học hỏi. Trong đó, có những kinh nghiệm trong thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, công tác quy hoạch, xây dựng nông thôn mới, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Ông Lê Tiến Châu cũng chia sẻ với những khó khăn mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh đang gặp phải do lũ lụt. Đồng thời, mong muốn hai tỉnh tiếp tục giao lưu, kết nối để cùng phát triển trong thời gian tới. Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang gửi lời mời Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh thu xếp đến tham quan, chia sẻ cùng với Hậu Giang.

Ông Lê Tiến Châu (thứ 7 từ phải sang), Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, trao bảng tượng trưng hỗ trợ 500 triệu đồng cho tỉnh Hà Tĩnh.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lê Tiến Châu đã trao hỗ trợ 500 triệu đồng, góp phần giúp tỉnh Hà Tĩnh khắc phục hậu quả bão lũ.

NGUYÊN TOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>