Khai mạc ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII-Bạc Liêu 2017

18/11/2017 | 16:00 GMT+7

(HGO) - Ngày hội được khai mạc long trọng vào tối 17-11, tại Quảng trường Hùng Vương, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Tham dự có ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng lãnh đạo các bộ, ngành, lãnh đạo 16 tỉnh, thành khu vực miền Đông và Tây Nam bộ, hàng chục ngàn khán giả trong và ngoài tỉnh Bạc Liêu tham dự.

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ khai mạc.

Ngày hội diễn ra từ 17 đến 19-11, thu hút sự tham gia của  gần 3.000 diễn viên, nhạc công, vận động viên không chuyên của 12 tỉnh, thành khu vực Nam bộ có đồng bào Khmer sinh sống, với nhiều hoạt động phong phú như hội thi nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục truyền thống và trích đoạn lễ hội dân gian; triển lãm và giới thiệu làng nghề truyền thống, văn hóa ẩm thực; các hoạt động thể thao gồm: đua ghe ngo, bóng chuyền, bóng đá, đẩy gậy, kéo co, bi sắt và việt dã. Ngày hội được tổ chức ba năm một lần, với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần giữ gìn và phát huy nét văn hóa truyền thống trong đồng bào dân tộc. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, nhấn mạnh, Ngày hội góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người với văn hóa truyền thống nói chung, văn hóa dân tộc Khmer nói riêng. Trong thời chiến cũng như thời bình, đồng bào Khmer đã có những đóng góp tích cực, góp phần làm nên thành tựu chung của đất nước, Đảng và Nhà nước ghi nhận những đóng góp này và những năm qua đã có nhiều chính sách phù hợp, thiết thực cho đồng bào dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần một cách toàn diện. Đảng và Nhà nước cũng đã xác định công tác dân tộc là vấn đề chiến lược. Các cấp, các ngành cần đặc biệt quan tâm đến những chính sách cụ thể, thiết thực, tiếp tục tạo sự chuyển biến trong đời sống đồng bào dân tộc nói chung, đồng bào Khmer nói riêng, quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ người dân tộc, giữ gìn và phát huy nét văn hóa đặc thù của dân tộc đồng thời xây dựng những giá trị văn hóa mới phù hợp với thời đại.

THU THỦY – HỒNG NHUNG

 

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>