Kiểm tra công tác tổ chức, cán bộ tại TP Cần Thơ

05/08/2019 | 18:11 GMT+7

Ngày 5-8, Đoàn kiểm tra số 1151 của Bộ Chính trị do đồng chí Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng đoàn đã làm việc với Ban thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Đoàn kiểm tra kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26 - NQ/TW ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” tại TP Cần Thơ.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã thông báo với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị năm 2019 và đề cương, kế hoạch kiểm tra của Đoàn... Theo đó, Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26 gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18 nói trên đối với Ban Thường vụ Thành uỷ Cần Thơ và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh, Thái Bình.

Đối với Ban Thường vụ Thành uỷ Cần Thơ, Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện Nghị quyết số 26 gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18, qua đó giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết trên có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Để có cơ sở đánh giá, kết luận nội dung kiểm tra, Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra đối với một số tổ chức đảng thuộc 7 Đảng bộ cơ sở gồm: Ninh Kiều; Ô Môn; Cái Răng; Phong Điền; Cờ Đỏ; Công an TP Cần Thơ; Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Trường Giang nhấn mạnh, Đại hội Khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương ban hành hai nghị quyết rất quan trọng. Đó là nghị quyết liên quan đến xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và nghị quyết về định hướng chiến lược đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Mục đích kiểm tra nhằm đánh giá đúng quá trình triển khai, chỉ rõ những kết quả đã đạt được, những cách làm, mô hình, kinh nghiệm hay để phát huy; đồng thời chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc cần khắc phục cũng như những đề xuất, kiến nghị với Trung ương các giải pháp để kịp thời tháo gỡ trong thời gian tới.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó bí thư Thành ủy, nghiêm túc tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Trung ương, đặc biệt của Đoàn kiểm tra lần này. Đồng thời đề nghị các tổ chức đảng bộ cơ sở phối hợp chặt chẽ với Đoàn để công tác kiểm tra bảo đảm chất lượng, tiến độ thời gian...

Thời gian kiểm tra dự kiến diễn ra trong 10 ngày (từ ngày 5-8 đến ngày 15-8-2019).

Theo THÚY AN/qdnd.vn

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>