Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo Cần Thơ, Hậu Giang và một số đơn vị

28/01/2019 | 09:34 GMT+7

(HG) - Cuối tuần qua, ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo Thường trực UBND, ban, ngành đến thăm, tặng quà ông Lê Phước Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Lư Văn Điền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ; Trung tướng Huỳnh Tiền Phong, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu 9; thiếu tướng Lê Thanh Sơn, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân; ông Nguyễn Tấn Quyên, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư Thành ủy Cần Thơ; ông Huỳnh Minh Chắc, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; ông Huỳnh Phong Tranh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ… nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Ông Lữ Văn Hùng (trái), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, thăm, tặng quà ông Lê Phước Thọ. Ảnh: NHẬT TÂN

Tại mỗi nơi đến, ông Lữ Văn Hùng, gửi lời chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo cùng gia đình đón một năm mới ấm áp, vui tươi, hạnh phúc. Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ sâu sắc với những đóng góp của các đồng chí vào sự phát triển chung của tỉnh Hậu Giang trong thời gian qua, góp phần không nhỏ vào công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

“Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hậu Giang rất cần những đóng góp thẳng thắn, chân tình của các đồng chí trên tất cả các lĩnh vực. Mong rằng trong thời gian tới các đồng chí sẽ tiếp tục có những góp ý vào sự phát triển chung để Hậu Giang trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2020”, ông Lữ Văn Hùng mong muốn.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo cũng bày tỏ xúc động, vui mừng khi được lãnh đạo Hậu Giang quan tâm, chúc tết và hứa sẽ tiếp tục có những đóng góp vào sự phát triển chung của Hậu Giang trong thời gian tới.

- Cùng ngày, đoàn cũng đến thăm cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, Bệnh viện Quân y 121.

Tại đây, ông Lữ Văn Hùng bày tỏ niềm vui mừng, đánh giá cao những đóng góp của cán bộ, chiến sĩ vào sự ổn định địa bàn quân khu trong thời gian qua, trong đó có Hậu Giang. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, thời gian tới các đơn vị cùng với lực lượng vũ trang Hậu Giang tiếp tục phối hợp ở các hoạt động để ổn định địa bàn, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển.

- Nhân dịp mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019, cuối tuần qua, đoàn cán bộ Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh do ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn, cùng với ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến thăm và chúc tết Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ và Trường Đại học Cần Thơ.

Ông Huỳnh Thanh Tạo (thứ 3 từ trái sang), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trao quà chúc mừng năm mới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Cần Thơ.

Thay mặt đoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Tạo gửi lời chúc mừng năm mới đến Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Cần Thơ; đồng thời thông tin tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2018, định hướng phát triển thời gian tới.

Ông Huỳnh Thanh Tạo đánh giá cao sự phát triển vượt bậc của thành phố Cần Thơ qua 15 năm thành lập, nhất là kết cấu hạ tầng ngày càng khang trang, xứng đáng với vị trí trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong rằng thời gian tới, Đảng bộ tỉnh Hậu Giang và thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường hơn nữa hợp tác triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống người dân.

- Tại Trường Đại học Cần Thơ, lãnh đạo tỉnh gửi lời chúc đến các cá nhân, tập thể Trường Đại học Cần Thơ đón một năm mới vui tươi, ấm áp, gặt hái nhiều thành quả trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội Hậu Giang và mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự ủng hộ, góp sức của Trường Đại học Cần Thơ trong đào tạo nguồn nhân lực để tỉnh nhà có những bước phát triển nhanh, bền vững hơn.

- Cuối tuần qua, Đoàn chúc tết của Tỉnh ủy do ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, làm Trưởng đoàn, cùng UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã đến thăm và chúc tết các đồng chí nguyên là lãnh đạo qua các thời kỳ đã nghỉ hưu hiện đang sinh sống tại thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang.

Ông Huỳnh Thanh Tạo (bìa phải), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, tặng quà ông Huỳnh Ngọc Lành, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Theo đó, đoàn đã đến thăm, chúc tết, tặng quà ông Võ Minh Cân, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ; ông Trần Công Chánh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; ông Nguyễn Chiến Bình, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; bà Dương Thị Nhi, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cần Thơ; ông Huỳnh Ngọc Lành, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; ông Sầm Trung Việt, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang; ông Huỳnh Thương, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang; gia đình ông Lê Thanh Nhàn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng - Phó ban Tư tưởng văn hóa Trung ương; bà Lê Thị Bảy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang; gia đình ông Võ Hoàng Xinh, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cần Thơ; ông Võ Thanh Tòng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ; ông Phạm Thanh Vận, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ; ông Đinh Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang.

Tại mỗi điểm đến, ông Huỳnh Thanh Tạo thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chúc tết và động viên tinh thần các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh. Ông cũng mong muốn các đồng chí tiếp tục sống lâu, sống khỏe, sống có ích và có nhiều ý kiến đóng góp cho công cuộc xây dựng quê hương, đất nước ngày một phồn vinh.

- Ngày 27-1, Đoàn chúc tết của tỉnh do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc tết các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, Quân khu 9, đã nghỉ hưu, hiện sinh sống tại thành phố Cần Thơ.

Ông Lê Tiến Châu (phải), Chủ tịch UBND tỉnh, thăm, chúc tết tại nhà đồng chí Trịnh Quang Hưng, nguyên Bí thư Thị ủy Ngã Bảy.

Đoàn đã đến nhà thăm và chúc tết 5 đồng chí, gồm: ông Sơn Song Sơn, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ; ông Trần Thành Lập, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trịnh Quang Hưng, nguyên Bí thư Thị ủy Ngã Bảy; ông Trần Văn Tho, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Lê Xã Hội, thiếu tướng, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 9; ông Trần Văn Niên, thiếu tướng, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 9.

Ông Lê Tiến Châu, Chủ tịch UBND tỉnh, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, thông tin về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh năm qua, thăm hỏi sức khỏe, quá trình công tác và chúc các cán bộ về hưu có một mùa xuân vui, sức khỏe, gia đình hạnh phúc, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ con cháu noi theo. Đồng thời, gửi tặng những phần quà của lãnh đạo tỉnh cho các đồng chí.

Nhóm PV

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>